Độc đáo xà bông handmade từ dược liệu của nữ đoàn viên công đoàn

Bùi Thị Duyên |

Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2019 cũng là thời điểm nữ đoàn viên Hoa Thị Thúy Hà (Trường Cao đẳng Dược Hải Dương) bắt đầu làm xà bông handmade.

Chị Hà cho hay, chị nhận ra xà bông cùng với nước rửa tay khô là hai thứ vô cùng quan trọng trong phòng chống dịch. Mỗi ngày, mỗi người đều dùng rất nhiều thuốc sát khuẩn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cả những người xung quanh. Virus sẽ không nhân nhượng bất kỳ ai, không kể giàu nghèo, sang hèn, không kể già trẻ, gái trai...; trước đại dịch, ai cũng có nguy cơ nhiễm bệnh. Vì vậy, việc lựa chọn sản phẩm sát khuẩn để sử dụng nhiều lần trong ngày, với thời gian dài mà lại an toàn và không hại da tay là cực kỳ cần thiết, nhất là đối với trẻ em có làn da tương đối nhạy cảm.

Từ những trăn trở đó, cùng với sự sáng tạo, tận tâm với nghề và niềm đam mê nghiên cứu, chị Hà đã phát triển và làm ra những bánh xà bông có khả năng sát khuẩn cao mà đảm bảo an toàn cho người sử dụng, thân thiện với môi trường.

Chị Hà cho biết, chị tự tìm hiểu và học làm xà bông handmade. “Khá nhiều kiến thức phức tạp từ việc lựa chọn nguyên liệu, tính chất của các loại dầu mình chọn, tỷ lệ lựa chonn để sao cho ra bánh có chất lượng phù hợp với da...”- chị Hà chia sẻ.

Chị Hà bên sản phẩm xà bông handmade. Ảnh: NVCC
Chị Hà bên sản phẩm xà bông handmade. Ảnh: NVCC

Để làm ra những bánh xà bông độc đáo này, chị Hà đã dành nhiều thời gian tìm tòi ý tưởng và tìm kiếm nguyên liệu ở khắp nơi. Nguyên liệu mà chị Hà ưu tiên kết hợp vào xà bông là những dược liệu có tính kháng khuẩn, bảo vệ da như: Tía tô, mướp đắng, quế, bơ, chanh, sả... Chị Hà cũng thường xuyên thử các loại dược liệu khác nhau từ các loại rau thơm, hoa quả theo mùa. Nhờ đó, xà bông của chị Hà có rất nhiều mùi vị khác nhau với công dụng khác nhau.

Trong các đợt bùng phát dịch COVID-19, chị Hà đã được sự tin tưởng và ủng hộ của các công ty trong và ngoài tỉnh. Các giám đốc đã đặt hàng trăm bánh xà bông để tặng cho công nhân, chia sẻ với công nhân trong thời khắc khó khăn.

Chị Hà cũng làm tặng các bánh xà bông nhỏ xinh gửi các vùng dịch bệnh. Mỗi bánh xà bông tuy nhỏ bé, nhưng phần nào động viên tinh thần của người dân khu vực cách ly.

Ngoài ra, chị Hà còn tổ chức các buổi workshop hướng dẫn làm xà bông handmade cho các bạn trẻ trong và ngoài nước. Sau mỗi một buổi workshop, các bạn trẻ đều vô cùng thích thú với những bánh xà bông tự tay làm ra.

Hiện tại, chị Hà đang tham gia hoạt động trao đổi sinh viên của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương với Trường RP Singapore để hướng dẫn làm xà bông handmade vào tháng 9.2021 này. Thông qua hoạt động này, chị Hà muốn gửi gắm và lan tỏa thông điệp sống xanh với cả sinh viên nước ngoài.

Xà bông handmade do chị Hà làm. Ảnh: NVCC
Xà bông handmade do chị Hà làm. Ảnh: NVCC

Chị Hà luôn tâm niệm, mỗi một đoàn viên công đoàn y tế, bằng với cách làm của mình, dù là nhỏ nhất cũng sẽ góp một phần không nhỏ để đẩy lùi dịch bệnh.

Bùi Thị Duyên
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hơn 10.000 chai dung dịch sát khuẩn cho tuyến đầu chống dịch

Bạch Cúc - Trân Trân |

Nhằm chung tay hỗ trợ cho tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Hơn 10.000 chai dung dịch sát khuẩn được hỗ trợ kịp thời, nhằm đảm bảo cho công tác phòng dịch an toàn, hiệu quả và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Kiên Giang: Tặng khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho Vùng 5 Hải quân

NGUYÊN ANH |

Hiệp hội Tàu cá tỉnh Kiên Giang đã trao tặng 20.000 khẩu trang y tế và 500 chai nước sát khuẩn cho Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trang trí nhà ngày Tết nhưng thiếu ý tưởng, hãy thử sử dụng đồ handmade

Kim Nhung |

Tỉ mỉ và khéo léo, độc đáo và mới lạ là những gì được thể hiện ở ý tưởng trang trí nhà ngày Tết bằng đồ handmade.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Cần Thơ: Hơn 10.000 chai dung dịch sát khuẩn cho tuyến đầu chống dịch

Bạch Cúc - Trân Trân |

Nhằm chung tay hỗ trợ cho tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Hơn 10.000 chai dung dịch sát khuẩn được hỗ trợ kịp thời, nhằm đảm bảo cho công tác phòng dịch an toàn, hiệu quả và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Kiên Giang: Tặng khẩu trang y tế và nước sát khuẩn cho Vùng 5 Hải quân

NGUYÊN ANH |

Hiệp hội Tàu cá tỉnh Kiên Giang đã trao tặng 20.000 khẩu trang y tế và 500 chai nước sát khuẩn cho Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trang trí nhà ngày Tết nhưng thiếu ý tưởng, hãy thử sử dụng đồ handmade

Kim Nhung |

Tỉ mỉ và khéo léo, độc đáo và mới lạ là những gì được thể hiện ở ý tưởng trang trí nhà ngày Tết bằng đồ handmade.