Đoàn viên ngành y tế được mua mỹ phẩm, cao dược liệu giảm giá ít nhất 30%

Quế Chi |

Chiều 26.11, Công đoàn Y tế Việt Nam và Công ty cổ phần Elemento Việt Nam (huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động ngành y tế.

Tham dự Lễ ký kết có: PGS. TS Phạm Thanh Bình- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; lãnh đạo Công ty cổ phần Elemento Việt Nam; Viện Nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (đơn vị chuyển giao công nghệ cho Công ty cổ phần Elemento Việt Nam).

Theo Biên bản Thỏa thuận hợp tác, hai bên phối hợp thực hiện việc ưu đãi giảm giá cho các sản phẩm hóa mỹ phẩm, cao dược liệu sản xuất từ nguồn gốc thiên nhiên đối với đoàn viên công đoàn của Công đoàn Y tế Việt Nam ít nhất là 30% tại những đơn vị có nhu cầu. Hai bên cũng thống nhất trao đổi việc hỗ trợ cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo của Công đoàn Y tế Việt Nam...

Phát biểu tại Lễ ký kết, PGS.TS Phạm Thanh Bình cho biết, Thỏa thuận hợp tác là một hoạt động của Công đoàn Y tế Việt Nam nhằm cụ thể hóa Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên CĐ” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. PGS. TS Phạm Thanh Bình đánh giá thỏa thuận này mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động trong ngành; đồng thời cho rằng đây cũng là hoạt động ủng hộ cho chương trình “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. PGS.TS Phạm Thanh Bình cho biết, Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ có công văn hướng dẫn triển khai thỏa thuận hợp tác tới các công đoàn cơ sở trực thuộc và Công đoàn ngành Y tế các tỉnh, thành phố để đông đảo đoàn viên, người lao động trong ngành được hưởng lợi.

PGS. TS Phạm Thanh Bình- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam - phát biểu tại Lễ ký kết.
PGS. TS Phạm Thanh Bình- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam - phát biểu tại Lễ ký kết.

Được biết, đây là thỏa thuận hợp tác thứ 6 về chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ, NLĐ mà CĐ Y tế Việt Nam ký kết với các đối tác để mang lại những lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ trong ngành.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Trao hỗ trợ đoàn viên công đoàn ngành y tế Kon Tum mắc bệnh hiểm nghèo

CĐYTVN |

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum, Sở Y tế Kon Tum và trao hỗ trợ cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo tại Công đoàn ngành y tế Kon Tum.

Tập huấn công tác y tế dự phòng và an toàn thực phẩm tại Gia Lai

CĐYTVN |

Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) vừa tổ chức Lễ phát động chương trình Sức khỏe Việt Nam và tập huấn công tác Y tế dự phòng, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cho hơn 150 đại biểu là cán bộ công đoàn và đoàn viên ngành Y tế tỉnh Gia Lai.

Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn công tác dân số tại Lâm Đồng

Lan Anh |

Ngày 31.10, tại Lâm Đồng, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Dân số trong tình hình mới và kĩ năng giao tiếp ứng xử trong thực hiên văn hóa công sở.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Trao hỗ trợ đoàn viên công đoàn ngành y tế Kon Tum mắc bệnh hiểm nghèo

CĐYTVN |

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum, Sở Y tế Kon Tum và trao hỗ trợ cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo tại Công đoàn ngành y tế Kon Tum.

Tập huấn công tác y tế dự phòng và an toàn thực phẩm tại Gia Lai

CĐYTVN |

Tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) vừa tổ chức Lễ phát động chương trình Sức khỏe Việt Nam và tập huấn công tác Y tế dự phòng, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cho hơn 150 đại biểu là cán bộ công đoàn và đoàn viên ngành Y tế tỉnh Gia Lai.

Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn công tác dân số tại Lâm Đồng

Lan Anh |

Ngày 31.10, tại Lâm Đồng, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Dân số trong tình hình mới và kĩ năng giao tiếp ứng xử trong thực hiên văn hóa công sở.