Đại hội Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lan Anh |

​​​​​​​Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Y tế, sáng 16.5.2020, Đại hội Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế.

Phát biểu khai mạc Đại hội, PGS.TS Phạm Thanh Bình, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội tổ chức trong dịp kỉ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nên toàn bộ đảng viên đã phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, đóng góp trí tuệ để thảo luận và xây dựng nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã nêu bật những kết quả mà Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam đã đạt được về phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sinh hoạt Chi bộ và triển khai tốt Chỉ thị 03-CT/Tw, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua thực hiện tốt Chương trình 295 về Quy tắc ứng xử, giao tiếp ứng xử; đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong ngành Y tế.

Trong giai đoạn vừa qua, Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam đã đạt và vượt chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Ban Cán sự Đảng giao. Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam đã vinh dự được biểu dương là 1 trong 80 chi bộ tiêu biểu của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nam 2017, được Đảng ủy Bộ Y tế công nhân tập thể chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 2018, bằng khen của Đảng ủy Bộ Y tế năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam, ghi nhận những thành tích Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí.

Lãnh đạo Đảng ủy Bộ Y tế chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam. Ảnh: Lan Anh
Lãnh đạo Đảng ủy Bộ Y tế chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam. Ảnh: Lan Anh

Đồng chí Phạm Thanh Bình được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nông Thị Bích Hằng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Anh Tuấn được bầu làm Chi ủy viên.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 2 đồng chí: Đồng chí Phạm Thanh Bình – Bí thư Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam và đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam. Đại biểu dự khuyết là đồng chí Nông Thị Bích Hằng, Phó Bí thư Chi bộ.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Tặng dung dịch sát khuẩn khô đến lực lượng y tế Khánh Hòa

Phương Linh |

Chung tay cùng đồng nghiệp trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, 180 chai dung dịch sát khuẩn khô UDA (dung tích 350ml/chai) do các giảng viên, sinh viên khoa Dược Đại học Đông Á nghiên cứu chế tạo được trao cho Công đoàn Ngành Y tế Khánh Hòa

Công đoàn Y tế Việt Nam: Hỗ trợ sữa cho cán bộ y tế mang thai và cho con bú

Lan Anh |

Ngày 24.4, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam, Hiệp hội Sữa Việt Nam, Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ trao hỗ trợ sữa cho cán bộ y tế mang thai và cho con bú, trẻ em dưới 6 tuổi là con các “chiến sĩ áo trắng” tham gia chống dịch COVID-19 của 10 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn ngành Y tế của 4 tỉnh phía bắc.

Cần tăng cường hỗ trợ khác cho nhân viên y tế chủ chốt

Linh Nguyên |

Người lao động trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe là lực lượng đang làm việc trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19. Là Giám đốc của Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam, TS. Chang-Hee Lee đã có đề xuất đối với lực lượng này cũng như lực lượng lao động nữ.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Tặng dung dịch sát khuẩn khô đến lực lượng y tế Khánh Hòa

Phương Linh |

Chung tay cùng đồng nghiệp trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, 180 chai dung dịch sát khuẩn khô UDA (dung tích 350ml/chai) do các giảng viên, sinh viên khoa Dược Đại học Đông Á nghiên cứu chế tạo được trao cho Công đoàn Ngành Y tế Khánh Hòa

Công đoàn Y tế Việt Nam: Hỗ trợ sữa cho cán bộ y tế mang thai và cho con bú

Lan Anh |

Ngày 24.4, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam, Hiệp hội Sữa Việt Nam, Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức lễ trao hỗ trợ sữa cho cán bộ y tế mang thai và cho con bú, trẻ em dưới 6 tuổi là con các “chiến sĩ áo trắng” tham gia chống dịch COVID-19 của 10 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn ngành Y tế của 4 tỉnh phía bắc.

Cần tăng cường hỗ trợ khác cho nhân viên y tế chủ chốt

Linh Nguyên |

Người lao động trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe là lực lượng đang làm việc trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19. Là Giám đốc của Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam, TS. Chang-Hee Lee đã có đề xuất đối với lực lượng này cũng như lực lượng lao động nữ.