Cùng nhau hành động để bảo vệ Blouse trắng

Quế Chi |

Ngày 29.10, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn, Cục quản lý Môi trường y tế, Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức tổ chức Hội thảo “Bảo vệ Blouse trắng” - Chủ đề “An toàn vệ sinh lao động – phòng chống bạo hành tại các cơ sở y tế”. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - chủ trì.

Phát hiện gương người tốt

Mục tiêu của Chương trình “Bảo vệ Blouse trắng” là tuyên truyền để phát hiện gương người tốt, lan tỏa hình ảnh đẹp, chân thực của đội ngũ công chức viên chức lao động ngành Y tế dù có nhiều áp lực về công việc nhưng vẫn vượt qua, làm tốt trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Cùng với đó, chương trình đề xuất xây dựng chính sách nhằm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên Công đoàn ngành y tế cả nước, đảm bảo có môi trường lao động an toàn cho cán bộ y tế.

Theo bà Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, cán bộ y tế, mà nhất là các bác sĩ là những người trải qua quy trình tuyển chọn và đào tạo khắt khe nhất, thời gian học tập kéo dài và phải xác định học tập suốt đời, nhưng lương khởi điểm của bác sĩ vẫn như cử nhân học đại học 4 năm. Bên cạnh đó, môi trường làm việc của cán bộ y tế ở nước ta cũng thuộc diện áp lực nhất vì quá tải, thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị…

Họ còn phải đối mặt với nhiều rủi ro của những tác hại lây nhiễm và không lây nhiễm. Nguy hiểm hơn là những tác hại không lây nhiễm như hóa chất, nóng, tiếng ồn, bức xạ ion hóa, sóng siêu âm, các tác động đến da, căng thẳng về tâm lý stress, nguy cơ bị bạo hành cao.

Đáng lo ngại là các bức xạ ion hóa gây biến đổi gen, nhiễm sắc thể, can thiệp vào quá trình chuyển hóa, chậm phân chia tế bào, nguyên nhân của các loại ung thư máu, da, xương và tuyến giáp.

Đó cũng là lí do mà trong thời gian qua, Công đoàn Y tế Việt Nam thống kế sơ bộ ở một số tỉnh và đơn vị trực thuộc bộ đã có gần 2.000 đoàn viên là cán bộ y tế bị ung thư, mắc bệnh hiểm nghèo.

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Không chỉ vậy, vẫn theo bà Phạm Thanh Bình, tình trạng bạo hành với cán bộ y tế trong khi làm nhiệm vụ đang có xu hướng ngày càng gia tăng và nghiêm trọng về mức độ. Đó là chưa kể những vụ bạo hành về tinh thần, mà hậu quả để lại tuy vô hình, song lại có tác động không nhỏ, gây tâm lý bất an, thậm chí hoang mang, đối với cán bộ, nhân viên y tế.

Cùng hành động bảo vệ Blouse trắng

Phát biểu tại Hội thảo, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho rằng, y tế là một ngành nghề quá vất vả, lao động cật lực, nguy cơ rủi roi cao và đời sống rất khó khăn, đặc biệt ở tuyến cơ sở. Sự hi sinh thầm lặng của họ cần được trân trọng, chia sẻ và cần cả xã hội bảo vệ để họ yên tâm làm tốt công việc của mình. Các nhân viên y tế đang phải làm việc trong môi trường nhiều thách thức, rủi ro: Nguy cơ bệnh tật, tâm lý bất an, nguy cơ bạo hành… Do thiếu nhân lực cục bộ, nên nhiều nhân viên viên y tế phải làm việc rất căng thẳng. Nhiều nhân viên y tế ăn cơm ở bệnh viện còn nhiều hơn ăn ở nhà.

Ông Ngọ Duy Hiểu đánh giá, hội thảo này có ý nghĩa khoa học, nhân văn và truyền thông; đồng thời bày tỏ mong muốn, qua hội thảo giúp cán bộ công đoàn, các nhà khoa học hiểu hơn về nghề y, cùng nhau hành động bảo vệ Blouse trắng để họ bảo vệ sức khỏe của người dân được tốt hơn.

Các tham luận, trình bày của các nhà khoa học, các chuyên gia được trình bày tại hội thảo để làm rõ hơn vấn đề bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe cho nhân viên y tế trong tình hình hiện nay.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và làm việc tại Công đoàn Y tế Hàn Quốc

Phương Thảo |

Đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết ngày 21.10 vừa qua đã tới thăm và làm việc với Công đoàn Y tế Hàn Quốc.

CĐ ngành Y tế Thái Bình trao kinh phí xây mới nhà Mái ấm công đoàn

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Thái Bình cho biết ngày 22.10 tại Thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà đã tổ chức khánh thành trao hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Hội thi cán bộ nữ công giỏi ngành Y tế Hòa Bình năm 2019

Phạm Cường |

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hoà Bình đã tổ chức hội thi cán bộ nữ công giỏi ngành Y tế năm 2019. Đồng chí Trần Phương Đông - Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh; Lê Duy Long - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hòa Bình, cùng hơn 100 cán bộ ngành Y tế đến từ 18 đơn vị tham dự cuộc thi.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và làm việc tại Công đoàn Y tế Hàn Quốc

Phương Thảo |

Đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết ngày 21.10 vừa qua đã tới thăm và làm việc với Công đoàn Y tế Hàn Quốc.

CĐ ngành Y tế Thái Bình trao kinh phí xây mới nhà Mái ấm công đoàn

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Thái Bình cho biết ngày 22.10 tại Thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà đã tổ chức khánh thành trao hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Hội thi cán bộ nữ công giỏi ngành Y tế Hòa Bình năm 2019

Phạm Cường |

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hoà Bình đã tổ chức hội thi cán bộ nữ công giỏi ngành Y tế năm 2019. Đồng chí Trần Phương Đông - Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh; Lê Duy Long - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hòa Bình, cùng hơn 100 cán bộ ngành Y tế đến từ 18 đơn vị tham dự cuộc thi.