Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp nhận hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Tiến Hưng |

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa tiếp nhận 3.000 tô mỳ ăn liền, một tấn gạo hỗ trợ từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương và 20 triệu từ đoàn viên, người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chuyển giao cho Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.

Thay mặt PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương, đồng chí Phạm Xuân Thu, Chánh Văn phòng Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương đã gửi lời chúc sức khỏe và động viên đội ngũ cán bộ của Hà Nội nỗ lực vượt khó, cùng cả nước chiến thắng dịch COVID-19.

Đại diện Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện các trường hợp bệnh được ghi nhận tại cộng đồng. Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tích cực tham gia, phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội trong đoàn viên công đoàn và người lao động y tế thủ đô.

Chia sẻ những khó khăn đối với nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, đại diện Công đoàn ngành Y tế Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những tình cảm và hỗ trợ hết sức kịp thời của Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Cán bộ Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam.

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam thay mặt ngành y tế bày tỏ cảm kích trước sự tham gia hỗ trợ kịp thời của các cơ quan, các nhà tài trợ và đặc biệt hai cơ quan trung ương đã có những nghĩa cử hết sức cao đẹp chung tay chia sẻ với những khó khăn, áp lực của cán bộ y tế để đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tăng cường quan tâm, chú ý lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ y tế, đề xuất để Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch.

Đại diện Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trao tặng số tiền 20 triệu đồng đến cán bộ y tế huyện Mê Linh.
Đại diện Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trao tặng số tiền 20 triệu đồng đến cán bộ y tế huyện Mê Linh.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thanh Bình và đồng chí Phạm Xuân Thu đã trao tặng 3.000 tô mỳ ăn liền và một tấn gạo thơm cho Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, cùng đơn vị tiếp nhận nấu 20.000 suất ăn miễn phí cho cán bộ y tế và người dân. Đây là món quà gửi gắm tình cảm và sự động viên của đồng chí Trưởng Ban Nguyễn Thị Kim Tiến đến cán bộ tham gia phòng, chống COVID-19 của ngành Y tế Hà Nội.

Dịp này, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã trao hỗ trợ số tiền 20 triệu đồng của đoàn viên, người lao động của Viện tự nguyện đóng góp gửi tới các cán bộ y tế đang ngày đêm khoanh vùng, cách ly, trực tiếp chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện Mê Linh và cán bộ y tế xã Hạ Lôi.

Tiến Hưng
TIN LIÊN QUAN

Không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong công nhân lao động

Kiều Vũ |

Ngày 10.4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký. Một trong những nội dung của Hướng dẫn là không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong công nhân lao động.

LĐLĐ Trà Vinh: Hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

Trí Dũng |

Trong 2 ngày 9 và 10.4, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đến thăm, hỗ trợ quà đợt 1 cho 6 đơn vị đang trực tiếp làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hỗ trợ hơn 600 CNVCLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vay trên 18 tỉ đồng

Nam Dương |

Ngày 10.4, LĐLĐ Quận 8, TPHCM phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô CEP Chi nhánh quận 8, đã trao vốn vay ưu đãi cho 5 đoàn viên Nghiệp đoàn Giáo viên mầm non ngoài công lập với tổng số tiền 150 triệu đồng.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong công nhân lao động

Kiều Vũ |

Ngày 10.4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020 do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ký. Một trong những nội dung của Hướng dẫn là không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong công nhân lao động.

LĐLĐ Trà Vinh: Hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19

Trí Dũng |

Trong 2 ngày 9 và 10.4, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh đến thăm, hỗ trợ quà đợt 1 cho 6 đơn vị đang trực tiếp làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hỗ trợ hơn 600 CNVCLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vay trên 18 tỉ đồng

Nam Dương |

Ngày 10.4, LĐLĐ Quận 8, TPHCM phối hợp với Tổ chức Tài chính vi mô CEP Chi nhánh quận 8, đã trao vốn vay ưu đãi cho 5 đoàn viên Nghiệp đoàn Giáo viên mầm non ngoài công lập với tổng số tiền 150 triệu đồng.