Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp nhận 600 triệu hỗ trợ cán bộ y tế

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 20.5.2021, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức Lễ tiếp nhận 600 triệu đồng hỗ trợ cho cán bộ y tế tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương và Khối thi đua 9 Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại phức tạp hơn, nguy hiểm hơn, cán bộ y tế các cấp đã xung phong lên đường làm nhiệm vụ, không ngại hiểm nguy, ngày đêm xét nghiệm truy vết, cách ly, điều trị các ca bệnh dương tính và tổ chức cho hàng chục, hàng nghìn người cách ly F1, F2.

Công đoàn Y tế Việt Nam đã có công văn kêu gọi các cấp công đoàn, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, động viên giúp cho đoàn viên công đoàn yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

Tại buổi lễ, đại diện Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương; Khối thi đua 9 Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tổng số tiền 600 triệu đồng cho Công đoàn Y tế Việt Nam để phân bổ, hỗ trợ mua: Đồ bảo hộ, nhu yếu phẩm, khen thưởng, thăm hỏi động viên và mua bảo hiểm an toàn cho cán bộ y tế trước những rủi ro có thể mắc khi tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Phương Thảo.
Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: Phương Thảo.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam chia sẻ: Những ngày vừa qua, làn sóng dịch lần thứ tư đã tấn công vào một số bệnh viện trung ương tuyến đầu chống dịch COVID-19, các địa phương dịch lây lan nhanh chóng.

Nhiều nhân viên y tế phải tạm xa gia đình để thực hiện việc giãn cách, đồng thời với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh làm việc không quản ngày, đêm. Thậm chí, nhiều cán bộ, nhân viên y tế đã kiệt sức, ngất xỉu trong bộ đồ bảo hộ kín mít; gia đình có hậu sự phải gác lại trách nhiệm với người thân, gia đình; hy sinh hạnh phúc riêng để bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch,…

Qua đây, đồng chí Chủ tịch thay mặt đoàn viên công đoàn và người lao động ngành Y tế nói chung và đơn vị nhận được hỗ trợ nói riêng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các đơn vị trong khối thi đua trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đây là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh, động lực cho các y bác sỹ trên tuyến đầu chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Hi vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các đơn vị đối với ngành Y tế.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến các tình huống bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Vĩnh Phúc vừa cung cấp clip mẫu kịch bản các tình huống bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử

PHÚC ĐẠT |

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) đã phun khử khuẩn tại 43 điểm bầu cử trên địa bàn huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế).

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn: Trao tiền hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19

Lưu Thoan |

Chiều 19.5, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn Bùi Minh Thanh đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ cho Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Thêm công nhân mắc COVID-19 từng ra Huế làm căn cước công dân

Hữu Long |

Chiều 20.5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng thông báo vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp An Đồn. Trước khi mắc COVID-19, bệnh nhân (BN) có đi xe riêng từ Đà Nẵng ra Huế để làm căn cước công dân.

Nam bệnh nhân COVID-19 ở Hải Phòng nhiễm biến chủng Ấn Độ

Đặng Luân |

Kết quả giải trình tự gen SARS-CoV-2 của bệnh nhân 3210 có địa chỉ tại xã huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) là nhóm B.1.617.2. - chủng virus được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Dự kiến các tình huống bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19

QUỲNH CHI |

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Vĩnh Phúc vừa cung cấp clip mẫu kịch bản các tình huống bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử

PHÚC ĐẠT |

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) đã phun khử khuẩn tại 43 điểm bầu cử trên địa bàn huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế).

LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn: Trao tiền hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19

Lưu Thoan |

Chiều 19.5, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn Bùi Minh Thanh đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ cho Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng: Thêm công nhân mắc COVID-19 từng ra Huế làm căn cước công dân

Hữu Long |

Chiều 20.5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.Đà Nẵng thông báo vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 mới là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp An Đồn. Trước khi mắc COVID-19, bệnh nhân (BN) có đi xe riêng từ Đà Nẵng ra Huế để làm căn cước công dân.

Nam bệnh nhân COVID-19 ở Hải Phòng nhiễm biến chủng Ấn Độ

Đặng Luân |

Kết quả giải trình tự gen SARS-CoV-2 của bệnh nhân 3210 có địa chỉ tại xã huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) là nhóm B.1.617.2. - chủng virus được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ.