Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn “Bảo vệ Blouse trắng”

Khánh Chi |

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo tập huấn “Bảo vệ Blouse trắng” tại Quảng Bình do PGS.TS Phạm Thanh Bình – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam chủ trì.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Hải – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, đồng chí Đào Ngọc Thịnh – Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động Thương binh & Xã hội; đồng chí Ninh Văn Hiệu – Giám đốc công ty Topman… và hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ công đoàn, cán bộ y tế các đơn vị khu vực miền Trung.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, PGS.TS Phạm Thanh Bình chia sẻ: Cán bộ y tế, mà nhất là các bác sĩ là những người trải qua quy trình tuyển chọn và đào tạo khắt khe nhất, thời gian học tập kéo dài và phải xác định học tập suốt đời, nhưng lương khởi điểm của bác sĩ vẫn như cử nhân học đại học 4 năm. Bên cạnh đó, môi trường làm việc của cán bộ y tế ở nước ta cũng thuộc diện áp lực nhất vì quá tải, thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị… Chưa hết, họ còn đối mặt với nhiều rủi ro về bệnh nghề nghiệp, căng thẳng về tâm lý, nguy cơ bị bạo hành cao… Trong khi đó, nhiều tấm gương người tốt việc tốt, những hi sinh thầm lặng của cán bộ y tế chưa được truyền thông rộng rãi, chưa nhận được sự thấu hiểu và chia sẻ của người dân.

Đó là lí do Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn phát động chương trình “Bảo vệ Blouse trắng”. Lớp tập huấn này là một trong những hoạt động của chương trình và sẽ được triển khai trên toàn quốc.

Một số nội dung chính của lớp tập huấn là: Công đoàn tham gia bảo vệ đoàn viên và người lao động ngành Y tế theo các quy định pháp luật như thế nào?; Hướng dẫn phòng và xử lý khi có bạo hành tại các cơ sở y tế; Áp dụng 5S để đảm bảo môi trường Xanh – Sạch – Đẹp và an toàn; Hướng dẫn phòng bệnh nghề nghiệp thông qua việc thực hiện An toàn vệ sinh lao động; Công tác truyền thông nâng cao ý thức tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân đối với cán bộ, nhân viên y tế.

Sự vào cuộc của các cấp công đoàn y tế, sự nỗ lực của mỗi cán bộ công đoàn và sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, sẽ nối dài thêm cánh tay và những nỗ lực của Công đoàn Y tế Việt Nam trong hành trình “Bảo vệ Blouse trắng. Lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam cũng đề nghị và gợi ý một số hoạt động mà công đoàn các cấp có thể triển khai tại đơn vị.

Cụ thể là: phát động phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của đơn vị; tham gia tập huấn và giám sát về phòng, chống bạo hành Y tế, tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động và tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi; triển khai chương trình Sức khỏe Việt Nam gắn với cuộc thi Thách thức 10.000 bước chân…

Đồng thời, tham gia cùng chính quyền thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách bệnh nghề nghiệp, các phụ cấp độc hại, khám sức khỏe định kỳ… cho người lao động.

Khánh Chi
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN và Chính phủ: Đồng hành nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

B.C.Đ |

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã thay mặt Ban chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐVN ký ban hành Chương trình “Công đoàn (CĐ) Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019 - 2023”.

LĐLĐ Hoà Bình: Bàn giao và tiếp nhận CĐCS Chi cục thuế

Nguyễn Cường |

Vừa qua, tại Kho bạc Nhà nước Hòa Bình, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Liên đoàn lao động các huyện, thành phố tổ chức hội nghị bàn giao và tiếp nhận công đoàn cơ sở Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước các huyện, thành phố về sinh hoạt trong hệ thống Công đoàn Viên chức tỉnh.

Quỹ trợ vốn giúp đoàn viên, người lao động thoát nghèo

PHÚC ĐẠT |

Không dừng lại ở việc cho vay để mua sắm vật dụng, sửa chữa nhà, đến nay, Quỹ Trợ vốn cho công nhân lao động (CNLĐ) khó khăn do LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai đã mở rộng hoạt động hỗ trợ với nhiều mô hình mới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tổng LĐLĐVN và Chính phủ: Đồng hành nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

B.C.Đ |

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã thay mặt Ban chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐVN ký ban hành Chương trình “Công đoàn (CĐ) Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019 - 2023”.

LĐLĐ Hoà Bình: Bàn giao và tiếp nhận CĐCS Chi cục thuế

Nguyễn Cường |

Vừa qua, tại Kho bạc Nhà nước Hòa Bình, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Liên đoàn lao động các huyện, thành phố tổ chức hội nghị bàn giao và tiếp nhận công đoàn cơ sở Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước các huyện, thành phố về sinh hoạt trong hệ thống Công đoàn Viên chức tỉnh.

Quỹ trợ vốn giúp đoàn viên, người lao động thoát nghèo

PHÚC ĐẠT |

Không dừng lại ở việc cho vay để mua sắm vật dụng, sửa chữa nhà, đến nay, Quỹ Trợ vốn cho công nhân lao động (CNLĐ) khó khăn do LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai đã mở rộng hoạt động hỗ trợ với nhiều mô hình mới.