Công đoàn CDC Cao Bằng: Kịp thời hỗ trợ đoàn viên gặp hoạn nạn

Trung Thủy |

Công đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên Công đoàn Đàm Thị Thủy không may gặp phải hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, vào ngày 24.2, nhà đoàn viên Công đoàn Đàm Thị Thủy không may gặp sự cố hỏa hoạn và đã gây thiệt hại về tài sản khoảng gần 100 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Chấp hành Công đoàn và Hội chữ thập đỏ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã đến gia đình thăm hỏi và động viên kịp thời, đồng thời phát động, kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn quyên góp ủng hộ kinh phí giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, hoạn nạn và cử đại diện các Tổ Công đoàn đến giúp đỡ gia đình dọn dẹp và khắc phục hậu quả.

Chỉ trong thời gian ngắn phát động, Ban Chấp hành Công đoàn đã quyên góp được tổng số tiền gần 29 triệu đồng. Trong đó, 5 triệu đồng trích từ kinh phí hoạt động Công đoàn; 3 triệu đồng do Hội chữ thập đỏ Trung tâm ủng hộ, số còn lại do đoàn viên Công đoàn Trung tâm quyên góp ủng hộ. Số tiền trên đã được Ban Chấp hành Công đoàn chuyển kịp thời cho gia đình đoàn viên Công đoàn Đàm Thị Thủy, góp phần giúp đỡ gia đình sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” quí báu của dân tộc ta, thể hiện sự quan tâm, chăm lo, hỗ trợ thiết thực của tổ chức công đoàn đối với đời sống của viên chức và người lao động, đặc biệt là những hoàn cảnh không may gặp khó khăn, hoạn nạn cần sự chung tay góp sức của các cá nhân, tổ chức đoàn thể để hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn gây ra.

Trung Thủy
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo lễ cấp sắc then 12 đèn của người Nùng Lòi tại Cao Bằng

Bài, ảnh: Văn Tiệp |

Cấp sắc là nghi lễ quan trọng trong hoạt động tín ngưỡng tâm linh của các dân tộc thiểu số ở nhiều tỉnh thành miền núi phía Bắc nước ta.

Cận Tết, nghề làm đường phên truyền thống Cao Bằng vào mùa cao điểm

Phạm Đông - Văn Tiệp |

Những ngày gần Tết Nguyên đán, nhu cầu về các loại bánh truyền thống tăng cao nên nghề làm đường phên ở Hạ Lang, Cao Bằng bắt đầu nhộn nhịp hơn.

Công đoàn tỉnh Cao Bằng trao 690 suất quà tết cho đoàn viên

Trần Sơn |

Ngày 5.2, nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 với chủ đề “Tết sum vầy - kết nối yêu thương”, đồng chí Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần vận tải Hòa Bình.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Độc đáo lễ cấp sắc then 12 đèn của người Nùng Lòi tại Cao Bằng

Bài, ảnh: Văn Tiệp |

Cấp sắc là nghi lễ quan trọng trong hoạt động tín ngưỡng tâm linh của các dân tộc thiểu số ở nhiều tỉnh thành miền núi phía Bắc nước ta.

Cận Tết, nghề làm đường phên truyền thống Cao Bằng vào mùa cao điểm

Phạm Đông - Văn Tiệp |

Những ngày gần Tết Nguyên đán, nhu cầu về các loại bánh truyền thống tăng cao nên nghề làm đường phên ở Hạ Lang, Cao Bằng bắt đầu nhộn nhịp hơn.

Công đoàn tỉnh Cao Bằng trao 690 suất quà tết cho đoàn viên

Trần Sơn |

Ngày 5.2, nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 với chủ đề “Tết sum vầy - kết nối yêu thương”, đồng chí Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần vận tải Hòa Bình.