Chú trọng quyền lợi của điều dưỡng, kỹ thuật viên ngành y tế

Lan Anh |

​​​​​​​Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Điều dưỡng Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2019-2023.

Tham dự buổi ký kết có PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và Ths. Phạm Đức Mục – Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Phạm Thanh Bình cho biết, trong số gần 500.000 đoàn viên ngành y tế cả nước thì đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh chiếm tỉ lệ lớn. Thực tế cho thấy, đây cũng là lực lượng nhiệt tình và tham gia tích cực vào hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức lao động ngành y tế. Trong đó nổi bật là các sáng kiến cải tiến nhằm giảm thủ tục hành chính cho người bệnh; nâng cao kĩ năng giao tiếp ứng xử; đổi mới phong cách thái độ, phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; tích cực tham gia các hội thi, hội diễn, hoạt động truyền thông... của ngành y tế.

Trong công tác chuyên môn, vai trò của đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh... hết sức quan trọng, tuy nhiên chưa được đánh giá đúng mức, chịu nhiều áp lực và thu nhập còn hạn chế.... Với cùng một đối tượng đoàn viên, hội viên, việc hợp tác giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Hội Điều dưỡng Việt Nam sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

ThS. Phạm Đức Mục – Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam - đánh giá cao và bày tỏ vui mừng trước sáng kiến của Công đoàn Y tế Việt Nam trong việc ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị. Theo Ths. Phạm Đức Mục, hai cơ quan đã có mối quan hệ phối hợp trong nhiều năm qua, song chưa có những kế hoạch dài hơi và cụ thể để mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho hội viên và đoàn viên của mình.

Nhất trí với các nội dung của quy chế phối hợp hoạt động, Ths. Phạm Đức Mục cũng nêu một số khó khăn hiện nay và rất cần sự chung tay, vào cuộc của Công đoàn Y tế Việt Nam như số quy định về thi nâng hạng được ban hành sau 20 năm kể từ khóa đào tạo cử nhân điều dưỡng đầu tiên, nhưng chưa tính đến đặc thù và thực tế đào tạo nhân lực điều dưỡng ở Việt Nam dẫn đến thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ điều dưỡng lâu năm.

Theo quy chế hoạt động được ký kết, hai bên thống nhất sẽ tăng cường các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho hội viên, đoàn viên; khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt, tham gia tích cực hơn vào công tác nghiên cứu, xây dựng, tư vấn và phản biện các chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng mô hình chuẩn về văn hóa nghề nghiệp và giao tiếp ứng xử thân thiện tại các cơ sở y tế;

Hai bên tiếp tục tăng cường tập huấn kỹ năng giao tiếp, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ và các phong trào thi đua của ngành. Đặc biệt, cùng nhau có tiếng nói bảo vệ cán bộ nhân viên y tế bị bạo hành khi đang làm nhiệm vụ; đồng hành trong các hoạt động bảo vệ, chăm lo, thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Y tế Việt Nam hướng về cơ sở, chăm lo đoàn viên

Hải Đăng |

Theo Công đoàn Y tế Việt Nam, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động được các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt.

Công đoàn Y tế Việt Nam bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Hoàng Xuân Thảo |

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 đã bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Lâm Thị Lệ Thấm – công nhân xưởng Beta lactam (thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh).

Công đoàn Y tế Việt Nam ký quy chế phối hợp với LĐLĐ TPHCM

Hoàng Xuân Thảo |

Công đoàn Y tế Việt Nam cùng Liên đoàn Lao động TPHCM đã ký quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn Y tế Việt Nam hướng về cơ sở, chăm lo đoàn viên

Hải Đăng |

Theo Công đoàn Y tế Việt Nam, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động được các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện tốt.

Công đoàn Y tế Việt Nam bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Hoàng Xuân Thảo |

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 25 đã bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Lâm Thị Lệ Thấm – công nhân xưởng Beta lactam (thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh).

Công đoàn Y tế Việt Nam ký quy chế phối hợp với LĐLĐ TPHCM

Hoàng Xuân Thảo |

Công đoàn Y tế Việt Nam cùng Liên đoàn Lao động TPHCM đã ký quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2018 - 2023.