CĐ Y tế VN phối hợp với 7 LĐLĐ tỉnh trung du miền núi phía Bắc

Lan Anh - HĐ |

Ngày 8.1, Công đoàn Y tế Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với LĐLĐ các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2018-2023.

Các đồng chí: Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN, phụ trách Cụm thi đua 7 LĐLĐ các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Phú Thọ; Phạm Thanh Bình - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 7 LĐLĐ tỉnh: Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang dự lễ kí kết.

Tại lễ ký kết, PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động, phong trào trong cán bộ, viên chức, lao động ngành y tế, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện trong thời gian gần đây.

Việc ký quy chế phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và LĐLĐ các tỉnh được triển khai từ trong nhiệm kì 2013-2018. Tuy nhiên, với tinh thần hợp tác mới các hoạt động phối hợp sẽ có trọng tâm, trọng điểm, có đầu mối theo dõi và kế hoạch cụ thể hằng năm.

Nội dung quy chế tập trung vào 6 nội dung, trong đó có tăng cường công tác thông tin 2 chiều để bảo vệ đoàn viên của ngành y tế đang thuộc quản lý của LĐLĐ các tỉnh; tạo điều kiện để đoàn viên và người lao động ngành y tế tham gia các phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành; tăng cường tuyên truyền và kiểm tra an toàn vệ sinh lao động; khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, phòng chống bạo hành tại các cơ sở y tế... Ngoài ra, việc phối hợp còn giúp Công đoàn Y tế Việt Nam nắm bắt, khảo sát thông tin và hoạt động công đoàn tại các đơn vị y tế tư nhân.

Lan Anh - HĐ
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo thiết thực cho đoàn viên Công đoàn Y tế nhân dịp Tết Kỉ Hợi

LA |

PGS.TS Phạm Thanh Bình – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã đến làm việc, thăm hỏi, động viên và trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc và Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ.

Công đoàn Y tế VN hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo ở Thái Bình

Phương Thảo |

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - đã trao hỗ trợ cho 4 đoàn viên công đoàn tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Công đoàn Y tế VN chú trọng phong trào mang tính chất ngành nghề

Đinh Dung |

Công đoàn Y tế VN và Công đoàn Giáo dục VN đã kí qui chế phối hợp hoạt động với Cụm thi đua 9 LĐLĐ tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Chăm lo thiết thực cho đoàn viên Công đoàn Y tế nhân dịp Tết Kỉ Hợi

LA |

PGS.TS Phạm Thanh Bình – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã đến làm việc, thăm hỏi, động viên và trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc và Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ.

Công đoàn Y tế VN hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo ở Thái Bình

Phương Thảo |

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - đã trao hỗ trợ cho 4 đoàn viên công đoàn tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Công đoàn Y tế VN chú trọng phong trào mang tính chất ngành nghề

Đinh Dung |

Công đoàn Y tế VN và Công đoàn Giáo dục VN đã kí qui chế phối hợp hoạt động với Cụm thi đua 9 LĐLĐ tỉnh đồng bằng sông Hồng.