CĐ Y tế VN kí kết phối hợp hoạt động với Cục CNTT (Bộ Y tế)

Hải Đăng |

Ngày 16.1, CĐ Y tế VN kí chương trình phối hợp hoạt động với Cục Công nghệ Thông tin (CNTT), Bộ Y tế giai đoạn 2018-2023.

Theo Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình, việc phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động công tác CĐ ngành y tế. Đặc biệt, trong thời điểm CĐ Y tế VN đang triển Nghị quyết ĐH XII CĐVN và Nghị quyết ĐH XIII CĐ Y tế VN và trước cơ hội, thách thức đến từ CPTPP và cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Qua đó, giúp công tác tuyên truyền và chăm lo cho hơn 500 nghìn đoàn viên trong ngành thuận lợi hơn.

Cục trưởng Cục CNTT (Bộ Y tế) Trần Quý Tường đánh giá cao và hết sức ủng hộ sáng kiến phối hợp hoạt động của CĐ Y tế VN. Trong đó, Cục CNTT có thể đào tạo tập huấn, cấp chứng chỉ cho đoàn viên, NLĐ và triển khai các dự án ứng dụng CNTT cho CĐ ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐ.

Ngoài ra, phía CĐ Y tế VN giúp Cục trong công tác thi đua khen thưởng, phát động tổ chức các phong trào hiệu quả hơn, phát hiện nhân tố có nhiều sáng kiến, sáng tạo, xây dựng môi trường làm việc thân thiện...

Theo chương trình phối hợp hoạt động, hai bên phối hợp tuyên truyền về an toàn thông tin trên mạng internet, phổ biến kiến thức cho cán bộ CĐ và đoàn viên CĐ ngành thực hiện Luật An ninh mạng; tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới, đáp ứng xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc xây dựng, hiện đại hoá công tác quản lí, điều hành, tăng năng suất lao động.

Ngoài ra, CĐ Y tế VN phối hợp Cục CNTT nắm bắt thông tin về tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của đoàn viên CĐ và đề xuất chính sách về CNTT.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Y tế Việt Nam: 5 đơn vị nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Lan Anh - HĐ |

Sáng nay 15.1, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành y tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Chăm lo thiết thực cho đoàn viên Công đoàn Y tế nhân dịp Tết Kỉ Hợi

LA |

PGS.TS Phạm Thanh Bình – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã đến làm việc, thăm hỏi, động viên và trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc và Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ.

Công đoàn Y tế VN chú trọng phong trào mang tính chất ngành nghề

Đinh Dung |

Công đoàn Y tế VN và Công đoàn Giáo dục VN đã kí qui chế phối hợp hoạt động với Cụm thi đua 9 LĐLĐ tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Viettel chia điểm với Nam Định tại vòng 4 V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Dù tạo ra được vô số cơ hội nhưng Viettel và Nam Định đều không tận dụng thành công và phải chấp nhận tỉ số hoà 0-0 tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Không đủ phiếu tín nhiệm, nguyên Phó hiệu trưởng về làm Thanh tra Sở GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi không đủ phiếu tín nhiệm để được bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can lại nhận nhiệm vụ chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT TPHCM.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Nhân vô thập toàn. Chúng ta cũng chỉ là những con người và chúng ta cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn tha thứ cho người khác thì người khác cũng có thể tha thứ cho chính bạn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 19.2 đến 1.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 19.2.2023 - 1.3.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Công đoàn Y tế Việt Nam: 5 đơn vị nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Lan Anh - HĐ |

Sáng nay 15.1, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành y tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Chăm lo thiết thực cho đoàn viên Công đoàn Y tế nhân dịp Tết Kỉ Hợi

LA |

PGS.TS Phạm Thanh Bình – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đã đến làm việc, thăm hỏi, động viên và trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo tại Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực miền núi phía Bắc và Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ.

Công đoàn Y tế VN chú trọng phong trào mang tính chất ngành nghề

Đinh Dung |

Công đoàn Y tế VN và Công đoàn Giáo dục VN đã kí qui chế phối hợp hoạt động với Cụm thi đua 9 LĐLĐ tỉnh đồng bằng sông Hồng.