CĐ Y tế VN kí chương trình phối hợp hoạt động với Thanh tra Bộ Y tế

Hải Đăng |

Chiều 3.12, Công đoàn Y tế VN kí chương trình phối hợp hoạt động với Thanh tra Bộ Y tế giai đoạn 2018-2023.

Tham dự buổi kí kết có các đồng chí: PGS. TS Phạm Thanh Bình - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Y tế VN; thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Đặng Văn Chính - Chánh Thanh tra Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi kí kết, Chủ tịch Công đoàn Y tế VN Phạm Thanh Bình cho biết, việc phối hợp gắn với chức năng nhiệm vụ của mỗi bên nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho hơn 500 nghìn đoàn viên ngành y tế. Trước đây, hai cơ quan đã có sự phối hợp nhưng theo những công việc cụ thể, chưa có đầu mối liên lạc và kế hoạch hằng năm rõ ràng. Vì vậy, với việc kí kết này, sự phối hợp giữa Công đoàn Y tế VN và Thanh tra Bộ Y tế sẽ được thực hiện bài bản và có sức lan toả rộng rãi và hiệu quả hơn.

Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Đặng Văn Chính cho biết, các đơn vị trong Bộ Y tế nói chung cũng như Công đoàn Y tế VN và Thanh tra Bộ Y tế nói riêng đều có chung nhiệm vụ quan trọng đó là cùng nhau xây dựng ngành y tế để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành là chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Chính vì vậy, Thanh tra Bộ Y tế hết sức đồng tình với sáng kiến của Công đoàn Y tế VN trong việc kí kết chương trình phối hợp hoạt động giữa hai cơ quan và thống nhất cao nội dung phối hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả nhất...

Đáng chú ý, việc phối hợp giữa Công đoàn Y tế VN và Thanh tra Bộ Y tế nhấn mạnh vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế. Theo đó, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều về các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kỷ luật, khen thưởng trong ngành y tế để cùng nhau phối hợp, thảo luận và đưa ra phương án giải quyết. Thanh tra Bộ Y tế phối hợp cùng Công đoàn Y tế VN tham gia tư vấn pháp luật về lao động, việc làm cho đoàn viên công đoàn ngành... Ngoài ra, hằng năm, hai đơn vị tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình, xác định nội dung ưu tiên phối hợp trong năm và giai đoạn tiếp theo.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Y tế Việt Nam: Chủ động ngăn ngừa nạn hành hung cán bộ, nhân viên y tế

VŨ HẢI |

Từ đầu năm 2018 tới nay, tại nhiều cơ sở khám - chữa bệnh trong cả nước liên tiếp xảy ra tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất, tinh thần của nhân viên y tế bị hành hung cùng các đồng nghiệp của họ. Trước vấn nạn trên, CĐ Y tế VN đưa ra nhiều giải pháp để bảo vệ đoàn viên của mình.

Giới thiệu Công đoàn Y tế Việt Nam: Công đoàn Y tế Việt Nam

BBT |

Trụ sở: Số 138C Giảng Võ, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024-3846 1716 Fax: 024-38463971 Email:vanphongcdyt@gmail.com

Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn truyền thông giao tiếp ứng xử cho cán bộ phía nam

Lan Anh |

Sáng 25.10 tại TP. Cần Thơ, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tập huấn truyền thông về giao tiếp ứng xử ngành y tế năm 2018 cho cán bộ Công đoàn Y tế khu vực phía Nam, kết hợp xin ý kiến đại biểu về dự thảo “Hướng dẫn phòng và xử lý cho CĐCS khi có cán bộ y tế bị bạo hành”.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Công đoàn Y tế Việt Nam: Chủ động ngăn ngừa nạn hành hung cán bộ, nhân viên y tế

VŨ HẢI |

Từ đầu năm 2018 tới nay, tại nhiều cơ sở khám - chữa bệnh trong cả nước liên tiếp xảy ra tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất, tinh thần của nhân viên y tế bị hành hung cùng các đồng nghiệp của họ. Trước vấn nạn trên, CĐ Y tế VN đưa ra nhiều giải pháp để bảo vệ đoàn viên của mình.

Giới thiệu Công đoàn Y tế Việt Nam: Công đoàn Y tế Việt Nam

BBT |

Trụ sở: Số 138C Giảng Võ, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024-3846 1716 Fax: 024-38463971 Email:vanphongcdyt@gmail.com

Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn truyền thông giao tiếp ứng xử cho cán bộ phía nam

Lan Anh |

Sáng 25.10 tại TP. Cần Thơ, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức tập huấn truyền thông về giao tiếp ứng xử ngành y tế năm 2018 cho cán bộ Công đoàn Y tế khu vực phía Nam, kết hợp xin ý kiến đại biểu về dự thảo “Hướng dẫn phòng và xử lý cho CĐCS khi có cán bộ y tế bị bạo hành”.