CĐ Y tế Việt Nam tập huấn nghiệp vụ Uỷ ban kiểm tra nhân dân CĐ cơ sở

Đỗ Phương |

Trong 2 ngày 26.9 - 27.9, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Tập huấn nghiệp vụ Uỷ ban kiểm tra và thanh tra nhân dân công đoàn cơ sở năm 2019 khu vực miền Bắc.

Phát biểu tại buổi khai mạc tập huấn ngày 26.9, PGS.TS Phạm Thanh Bình - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, công tác kiểm tra là một khâu quan trọng trong hoạt động của các cấp, các ngành nói chung và tổ chức Công đoàn nói riêng.

Làm tốt công tác kiểm tra sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Việc tăng cường công tác kiểm tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp để ngăn ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng và nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm của tổ chức và đoàn viên.

Hiện tại Công đoàn Y tế Việt Nam hiện có 106 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó có 93 Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở với hơn 317 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra và 13 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn các cơ sở, có dưới 30 đoàn viên được phân công làm nhiệm vụ kiểm tra.

Trong năm qua, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Y tế Việt Nam và công đoàn các cấp đã có 217 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tại Công đoàn Y tế Việt Nam đã nhận 13 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tuy nhiên, qua thực tiễn, vẫn còn một số Công đoàn cơ sở chưa thật sự quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát, nên việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động tại một số đơn vị chưa kịp thời. Một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn né tránh, ngại va chạm, nên việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra còn hạn chế.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Lan Anh
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Lan Anh

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra có lúc chưa được quan tâm, chú trọng nên một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế về nghiệp vụ. Ban Thanh tra Nhân dân tại nhiều đơn vị được thành lập nhưng chưa được hoạt động, chưa có kế hoạch và phân công rõ ràng. Do vậy, Công đoàn Y tế tổ chức lớp tập huấn với mong muốn nâng cao hoạt động công tác kiểm tra công đoàn và công tác Thanh tra Nhân dân trong những năm tới đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu hiện nay. Các đại biểu tham gia lớp tập huấn sẽ được thảo luận nhóm, trao đổi kinh nghiệm, giải quyết các tình huống cụ thể do các giảng viên đưa ra...

Được biết, nội dung của 2 buổi tập huấn liên quan đến các vấn đề như: Các văn bản quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo bao gồm Luật tố cáo, Luật khiếu nại; nghiệp vụ Thanh tra nhân dân tại cơ sở; hướng dẫn các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành Công đoàn, Thanh tra nhân dân trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động tại cơ sở...

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN đề nghị sớm có giải pháp tuyển dụng với giáo viên hợp đồng

Đặng Chung |

Trước nguy cơ nhiều giáo viên hợp đồng có thể phải chấm dứt công việc để thi tuyển viên chức theo văn bản chỉ đạo của các địa phương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét sớm có giải pháp tuyển dụng với giáo viên, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi người lao động.

LĐLĐ thành phố Thái Bình khành thành và bàn giao nhà Mái ấm CĐ

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa tổ chức lễ khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn (CĐ) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Vũ Thư hỗ trợ xây mới nhà Mái ấm Công đoàn

Bá Mạnh |

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vũ Thư tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho 2 đoàn viên công đoàn thuộc công đoàn Công ty TNHH Maxport Limited (Viet Nam) – chi nhánh Thái Bình và Công đoàn Trường THCS Hồng Phong.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng LĐLĐVN đề nghị sớm có giải pháp tuyển dụng với giáo viên hợp đồng

Đặng Chung |

Trước nguy cơ nhiều giáo viên hợp đồng có thể phải chấm dứt công việc để thi tuyển viên chức theo văn bản chỉ đạo của các địa phương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ xem xét sớm có giải pháp tuyển dụng với giáo viên, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi người lao động.

LĐLĐ thành phố Thái Bình khành thành và bàn giao nhà Mái ấm CĐ

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa tổ chức lễ khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm công đoàn (CĐ) cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Vũ Thư hỗ trợ xây mới nhà Mái ấm Công đoàn

Bá Mạnh |

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vũ Thư tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho 2 đoàn viên công đoàn thuộc công đoàn Công ty TNHH Maxport Limited (Viet Nam) – chi nhánh Thái Bình và Công đoàn Trường THCS Hồng Phong.