CĐ ngành Y tế Sơn La: 10% đoàn viên phải thuê nhà ở và ở nhà tạm

Hải Đăng |

Ngày 28.5, đoàn công tác CĐ Y tế VN do Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế và CĐ ngành Y tế tỉnh Sơn La.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình; Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La Lường Minh Xuấn; Chủ tịch CĐ ngành Y tế tỉnh Sơn La Lường Thị Chuyển; GĐ Sở Y tế tỉnh Sơn Nguyễn Thị Kim An; Chánh VP Sở Y tế tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Hùng.

Báo cáo đoàn công tác, đồng chí Lường Thị Chuyển cho biết, cùng với tổ chức phong trào đổi mới phong cách thái đội phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, 100 % CĐCS Y tế đều có danh sách đoàn viên sẵn sàng hiến máu cứu người bệnh. CĐ ngành khen thưởng đột xuất 1 tập thể, 4 cá nhân kịp thời hiến máu cứu sống người bệnh… Tháng Công nhân, CĐ ngành rà soát đoàn viên khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo để đề nghị hỗ trợ… Hiện toàn ngành có 4.480, thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng. Trong đó 10% đoàn viên phải thuê nhà ở và ở nhà tạm chưa đảm bảo an toàn. Các đối tượng thuê nhà ở phần lớn là cán bộ trẻ mới vào công tác, cán bộ có trình độ thấp gia đình chỉ có một xuất lương, vợ hoặc chồng không có việc làm ổn định.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Sở Y tế cũng trao đổi thêm một số vấn đề về hỗ trợ xây dựng nhà công vụ cho cán bộ y tế ở vùng sâu, vùng xa, bảo vệ nhân viên y tế trước nguy cơ lây nhiễm,  bạo hành, nâng cao trình độ cho cán bộ đoàn viên…

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Ghi nhận về những kết quả đạt được của CĐ ngành Y tế tỉnh,  cũng như các ý kiến, kiến nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình cho biết, trong nhiệm kỳ này phải đổi mới với 3 đột phá gồm đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên; nâng cao năng lực cán bộ CĐ; xây dựng nguồn lực CĐ và đẩy mạnh công tác truyền thông… Qua đổi làm việc, CĐ Y tế VN lắng được nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên CĐ ngành, để hỗ trợ kịp thời đoàn viên khó khăn đặc biệt là từ việc nắm bắt các ý kiến, kiến nghị để CĐ Y tế VN có những đề xuất điều chỉnh sách cho NLĐ hưởng nhiều quyền lợi hơn.

Sau buổi làm việc, CĐ Y tế VN cũng trao hỗ trợ cho 15 trường hợp (1 triệu đồng/suất); LĐLĐ tỉnh Sơn La trao hỗ trợ cho 5 trường hợp (1 suất 2 triệu đồng, 4 suất 1 triệu đồng). LĐLĐ tỉnh Sơn La cũng trao kinh phí hỗ trợ Mái ấm CĐ trị giá 30 triệu đồng cho đoàn viên Phạm Thị Hoa (BV Đa khoa tỉnh Sơn La).

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

CĐ Y tế VN khánh thành nhà công vụ Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông

Hải Đăng |

Sáng 27.5, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế tỉnh Điện Biên bàn giao nhà công vụ cho cán bộ, đoàn viên Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông.

Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên

Hải Đăng |

Sáng 22.5, CĐ Y tế Việt Nam ký kết chương trình thoả thuận hợp tác về phúc lợi cho đoàn viên với Cty TNHH Du lịch trung tâm Việt.

Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp phát động đi bộ vì sức khỏe

Công Hằng |

Công đoàn Y tế Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới tổ chức phát động "Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2019 và cuộc thi "Đi bộ vì sức khỏe - Walk for your health".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

CĐ Y tế VN khánh thành nhà công vụ Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông

Hải Đăng |

Sáng 27.5, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế tỉnh Điện Biên bàn giao nhà công vụ cho cán bộ, đoàn viên Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông.

Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên

Hải Đăng |

Sáng 22.5, CĐ Y tế Việt Nam ký kết chương trình thoả thuận hợp tác về phúc lợi cho đoàn viên với Cty TNHH Du lịch trung tâm Việt.

Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp phát động đi bộ vì sức khỏe

Công Hằng |

Công đoàn Y tế Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới tổ chức phát động "Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác - tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2019 và cuộc thi "Đi bộ vì sức khỏe - Walk for your health".