949 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Quế Chi |

Ngày 25.12, Công đoàn Y tế Việt Nam tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động ngành y tế năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo có các đồng chí: Trần Văn Thuật – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trương Quốc Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo PGS.TS Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, trong năm 2019, Công đoàn Y tế Việt Nam đã chỉ đạo công đoàn cơ sở các cấp tập trung triển khai các hoạt động tăng cường vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc ngành Y tế: Đã ký Quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động 63/63 tỉnh thành phố để chăm lo cho đoàn viên ngành y tế và các chương trình phối hợp với các cơ quan tại Trung ương trong và ngoài ngành y tế; ký kết 5 chương trình “Phúc lợi đoàn viên”; phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn quy trình tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Công đoàn Y tế Việt Nam cũng đã thay đổi phương thức lắng nghe, tập hợp nguyện vọng của đoàn viên; tích cực tham gia nghiên cứu, để xuất xây dựng chính sách pháp luật có liên quan đến người lao động trong ngành; truyền thông chương trình “Bảo vệ Blouse trắng” về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bạo hành tại các cơ sở y tế…

Công đoàn Y tế Việt Nam đã khảo sát tình hình mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp của cán bộ y tế cả nước và thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những đoàn viên công đoàn và người lao động mắc bệnh hiểm nghèo.

Tính đến tháng 11.2019, Công đoàn Y tế Việt Nam đã hỗ trợ 192 trường hợp tại 35 Công đoàn cơ sở với tổng số tiền 949 triệu đồng; hỗ trợ 345 đoàn viên tại 15 công đoàn ngành với tổng số hỗ trợ là 497 triệu đồng, hỗ trợ 80 đoàn viên tại Khối cơ sở Bộ Y tế với số tiền là 121 triệu đồng (trích từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn Y tế Việt Nam).

Bên cạnh đó, Công đoàn Y tế Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10 nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, người lao động y tế có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 320 triệu đồng...

 
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí Trần Văn Thuật và Trương Quốc Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn Y tế Việt Nam đã đạt được; đồng thời đều cho rằng Công đoàn Y tế Việt Nam cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để mang lại nhiều hơn quyền lợi thiết thực cho đoàn viên của mình; tiếp tục hướng về cơ sở để bảo vệ chăm lo quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Tại Hội nghị, Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục phát động Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành y". Phát huy truyền thống tương thân tương ái của ngành Y tế, tại Hội nghị có 4 đơn vị trong ngành Y tế cam kết hỗ trợ sửa chữa nhà công vụ cho cán bộ y tế tuyến huyện.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

CĐ Y tế Việt Nam: Tổng kết Khối thi đua số 3

CĐYTVN |

Với 100% các đại biểu nhất trí, Công đoàn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương được bầu là Đơn vị dẫn đầu Khối Thi đua số 3 năm 2019, trên cơ sở đó Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Viện.

Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn công tác dân số tại Lâm Đồng

Lan Anh |

Ngày 31.10, tại Lâm Đồng, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Dân số trong tình hình mới và kĩ năng giao tiếp ứng xử trong thực hiên văn hóa công sở.

Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và làm việc tại Công đoàn Y tế Hàn Quốc

Phương Thảo |

Đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết ngày 21.10 vừa qua đã tới thăm và làm việc với Công đoàn Y tế Hàn Quốc.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

CĐ Y tế Việt Nam: Tổng kết Khối thi đua số 3

CĐYTVN |

Với 100% các đại biểu nhất trí, Công đoàn Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương được bầu là Đơn vị dẫn đầu Khối Thi đua số 3 năm 2019, trên cơ sở đó Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Viện.

Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn công tác dân số tại Lâm Đồng

Lan Anh |

Ngày 31.10, tại Lâm Đồng, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác Dân số trong tình hình mới và kĩ năng giao tiếp ứng xử trong thực hiên văn hóa công sở.

Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và làm việc tại Công đoàn Y tế Hàn Quốc

Phương Thảo |

Đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết ngày 21.10 vừa qua đã tới thăm và làm việc với Công đoàn Y tế Hàn Quốc.