Trao quà tới người lao động bị cách ly do COVID-19

CĐXDVN |

Để chia sẻ, động viên người lao động của đơn vị bị phong tỏa, cách ly, ngày 22.2, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã trích từ nguồn tài chính công đoàn để mua 20.000 hộp sữa tươi và trao tới người lao động Công ty Ximăng Vicem Hoàng Thạch (Hải Dương).

Từ 14h00 ngày 18.2, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID – 19 thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Công ty Ximăng Vicem Hoàng Thạch tạm thời được phong tỏa, cách ly để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19 do có 1 trường hợp là công nhân thuộc công ty dương tính với SARS-CoV-2. Theo đó, toàn bộ công ty và 1.340 người lao động đang làm việc phải ở lại, không được di chuyển ra khỏi công ty.

Công ty đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để phòng chống dịch, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ công ty, khẩn trương truy vết những người đã tiếp xúc với F0, tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm toàn bộ người lao động của công ty. Việc phong tỏa, cách ly đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và đời sống của người lao động.

CĐXDVN
TIN LIÊN QUAN

Chi phí cách ly y tế phòng, chống COVID-19 với người nước ngoài thế nào?

cấn dung |

Chồng tôi là người nước ngoài muốn về Việt Nam để thăm tôi. Nếu bị cách ly để phòng, chống dịch COVID-19thì các chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh phải chi trả thế nào?

Sau vụ công nhân Hải Dương bỏ cách ly, Đà Nẵng siết chặt khai báo y tế

THUỲ TRANG |

Ngày 23.2, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh rất nhiều người dân từ các địa phương có dịch đến thành phố Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập sau Tết.

Núp trên cabin xe tải khi nhập cảnh vào Hà Tĩnh để trốn cách ly

TRẦN TUẤN |

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phát hiện một đối tượng trốn trên cabin xe tải để qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhằm tránh phải cách ly y tế khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Chi phí cách ly y tế phòng, chống COVID-19 với người nước ngoài thế nào?

cấn dung |

Chồng tôi là người nước ngoài muốn về Việt Nam để thăm tôi. Nếu bị cách ly để phòng, chống dịch COVID-19thì các chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh phải chi trả thế nào?

Sau vụ công nhân Hải Dương bỏ cách ly, Đà Nẵng siết chặt khai báo y tế

THUỲ TRANG |

Ngày 23.2, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh rất nhiều người dân từ các địa phương có dịch đến thành phố Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập sau Tết.

Núp trên cabin xe tải khi nhập cảnh vào Hà Tĩnh để trốn cách ly

TRẦN TUẤN |

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phát hiện một đối tượng trốn trên cabin xe tải để qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nhằm tránh phải cách ly y tế khi nhập cảnh vào Việt Nam.