Thưởng Tết của lao động ngành Xây dựng: Cao nhất là 50 triệu đồng

Quế Chi |

Thưởng Tết 2020 cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng có mức bình quân là một tháng lương. Mức thưởng Tết thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 50.000.000 đồng.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho biết như trên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra ngày 16.1. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phạm Hồng Hà – Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Vẫn theo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, hầu hết các đơn vị đã có kế hoạch trả lương hết tháng 12.2019 và một số đơn vị tạm ứng lương tháng 1 năm 2020.

Về chăm lo Tết Nguyên đán cho công nhân lao động trong ngành, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã trích từ nguồn tài chính công đoàn số tiền 1 tỉ đồng để thăm hỏi 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất là 500 nghìn đồng, trong đó trực tiếp thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động đang làm việc tại một số đơn vị trong ngành số tiền 130 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các công đoàn trực thuộc đã có kế hoạch tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, dự kiến có khoảng 10.000 đoàn viên, người lao động được thăm hỏi, mỗi suất 500.000 đồng/người.

Ngoài ra, tại các nhà máy, công trình, có khoảng 8.500 người lao động làm việc trong dịp Tết, các đơn vị đã có phương án bố trí, sắp xếp lực lượng, tổ chức thi công và chăm lo để người lao động đón Tết vui tươi, ấm áp, đảm bảo an toàn lao động.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước tới đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ- Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước tới đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, các đồng chí Nguyễn Đình Khang và Phạm Hồng Hà ghi nhận, biểu dương những thành tích Công đoàn Xây dựng Việt Nam đạt được trong năm 2019; cho rằng, những thành tích này đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang chỉ đạo, trong năm 2020, Công đoàn Xây dựng Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia xây dựng chính sách pháp luật, nhất là chính sách đặc thù cho người lao động trong ngành; đẩy mạnh công tác xây dựng thỏa ước lao động tập thể; chuẩn bị các điều kiện để công đoàn cơ sở đủ sức đại diện người lao động thương lượng về tiền lương; quan tâm đảm bảo việc làm, chế độ, chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sau thoái vốn; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở nhằm cụ thể hóa chủ đề hoạt động của năm 2020…

Tại hội nghị, Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhận Cờ thi đua của Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước; 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Một cán bộ ngân hàng được thưởng Tết 3,5 tỉ đồng: Cao nhất trên cả nước?

HOA LÊ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa công bố tình hình thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI ở lĩnh vực ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh.

Tháng lương thứ 13 và thưởng Tết khác nhau như thế nào?

AT |

Bên cạnh những quy định “cứng” trong luật hiện hành về tiền lương, người lao động luôn có trăn trở về khái niệm lương tháng 13 và thưởng Tết để biết được những quyền lợi của mình.

Bạc Liêu: Thưởng Tết cao nhất 100 triệu, thấp nhất 50.000 đồng

NHẬT HỒ |

Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất thuộc về loại hình doanh nghiệp cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 50 triệu đồng, thấp nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh là 50.000 đồng/người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Một cán bộ ngân hàng được thưởng Tết 3,5 tỉ đồng: Cao nhất trên cả nước?

HOA LÊ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa công bố tình hình thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, mức thưởng Tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI ở lĩnh vực ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh.

Tháng lương thứ 13 và thưởng Tết khác nhau như thế nào?

AT |

Bên cạnh những quy định “cứng” trong luật hiện hành về tiền lương, người lao động luôn có trăn trở về khái niệm lương tháng 13 và thưởng Tết để biết được những quyền lợi của mình.

Bạc Liêu: Thưởng Tết cao nhất 100 triệu, thấp nhất 50.000 đồng

NHẬT HỒ |

Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất thuộc về loại hình doanh nghiệp cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 50 triệu đồng, thấp nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh là 50.000 đồng/người.