Phòng ngừa tình trạng xâm hại trẻ em trong công nhân viên chức lao động

Quế Chi |

Nhằm góp phần phòng ngừa có hiệu quả tình trạng hành hạ, xâm hại trẻ em trong công nhân viên chức lao động, Công đoàn Xây dựng Việt Nam vừa có công văn đề nghị các công đoàn trực thuộc triển khai một số nội dung.

Theo đó, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động là cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình đề cao trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; nâng cao kiến thức, kĩ năng cần thiết bảo vệ trẻ em.

Cùng với đó, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em với các cơ quan, tổ chức như: Chính quyền địa phương, công an, hội bảo vệ quyền trẻ em, Tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 111...

Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển khai giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em, nhất là tại các địa bàn có đông công nhân lao động, kiên quyết tố giác đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ em với tinh thần: “hãy lên tiếng và lên án, đừng lặng im trước những hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em”.

Ngoài ra, lồng ghép nội dung phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường trong chương trình, kế hoạch hoạt động công tác năm của đơn vị; tạo môi trường sống lành mạnh, an toàn cho trẻ em, góp phần giúp các em phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần, giúp cha mẹ các em yên tâm công tác, lao động, sản xuất.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả cha mẹ do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, tính đến ngày 27.1, toàn tỉnh có 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ đã ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của các em.

22 triệu trẻ em được chăm sóc sức khoẻ ban đầu ngay từ trong trường học

Vương Trần |

Hơn 22 triệu trẻ em, học sinh (tương đương 25% dân số Việt Nam) được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay từ trong trường học, theo chương trình sức khoẻ học đường, giai đoạn 2021-2025.

Điều trị bảo tồn thành công một trường hợp thận vỡ làm đôi ở trẻ em

Ánh Nhiên |

Cần Thơ - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa tiếp nhận và điều trị bảo tồn thành công một trường hợp thận vỡ làm đôi ở trẻ em.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Đồng Nai: 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả cha mẹ do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, tính đến ngày 27.1, toàn tỉnh có 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ đã ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của các em.

22 triệu trẻ em được chăm sóc sức khoẻ ban đầu ngay từ trong trường học

Vương Trần |

Hơn 22 triệu trẻ em, học sinh (tương đương 25% dân số Việt Nam) được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay từ trong trường học, theo chương trình sức khoẻ học đường, giai đoạn 2021-2025.

Điều trị bảo tồn thành công một trường hợp thận vỡ làm đôi ở trẻ em

Ánh Nhiên |

Cần Thơ - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa tiếp nhận và điều trị bảo tồn thành công một trường hợp thận vỡ làm đôi ở trẻ em.