Phát động phong trào thi đua đặc biệt trong ngành xây dựng

Mạnh Tùng |

Ngày 10.9, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh COVID-19”.

Đây là hoạt động hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Dự lễ phát động tại điểm cầu Bộ Xây dựng có ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Lê Quang Hùng, Bùi Hồng Minh; bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh COVID-19”. Phong trào thi đua đặc biệt do Bộ Xây dựng phát động nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành xây dựng; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành tích cực tham gia phòng, chống dịch…

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - khẳng định: Việc tổ chức phong trào thi đua đặc biệt lần này là nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hiện nay, cần được ưu tiên triển khai ngay trong các cấp Công đoàn với cách thức linh hoạt, phù hợp, dễ hiểu, dễ thực hiện; đảm bảo mục tiêu rõ ràng, nội dung thiết thực.

5 nội dung Công đoàn Xây dựng Việt Nam hưởng ứng, đăng ký thực hiện tại lễ phát động chính là cam kết và là hành động quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trong ngành.

Mạnh Tùng
TIN LIÊN QUAN

Ngành Hàng hải phát động phong trào thi đua đặc biệt

Linh Chu |

Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa phối hợp phát động phong trào thi đua đặc biệt “"Đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19 góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi chiến thắng đại dịch; tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021”.

Ngành điện lực phát động phong trào thi đua đặc biệt

Hà Anh |

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng vừa ký Chỉ thị liên tịch về việc phát động phong trào thi đua “Cán bộ công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Khắc phục triệt để tính hình thức trong công tác thi đua khen thưởng

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần khắc phục tính hình thức trong công tác Thi đua khen thưởng (sửa đổi), cần đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục chuyện thi đua khen thưởng cũng "chạy". "Chạy danh hiệu, chạy bằng khen, giấy khen, chạy anh hùng. Thậm chí có trường hợp vừa phong anh hùng xong đã phải xử lý rồi", Chủ tịch Quốc hội nói.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngành Hàng hải phát động phong trào thi đua đặc biệt

Linh Chu |

Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam vừa phối hợp phát động phong trào thi đua đặc biệt “"Đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch COVID-19 góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi chiến thắng đại dịch; tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021”.

Ngành điện lực phát động phong trào thi đua đặc biệt

Hà Anh |

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng vừa ký Chỉ thị liên tịch về việc phát động phong trào thi đua “Cán bộ công nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Khắc phục triệt để tính hình thức trong công tác thi đua khen thưởng

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý cần khắc phục tính hình thức trong công tác Thi đua khen thưởng (sửa đổi), cần đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục chuyện thi đua khen thưởng cũng "chạy". "Chạy danh hiệu, chạy bằng khen, giấy khen, chạy anh hùng. Thậm chí có trường hợp vừa phong anh hùng xong đã phải xử lý rồi", Chủ tịch Quốc hội nói.