Gương điển hình lao động giỏi trong ngành xây dựng

CĐ Xây dựng Việt Nam |

Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động trong ngành xây dựng được tổ chức vừa qua, một cá nhân vinh dự được nhận Huân chương lao động Hạng Ba là anh Trần Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội công trình số 9, Cty Lilama 18.

Anh Trần Mạnh Hùng chia sẻ: Được sự tin tưởng của lãnh đạo Công ty, trên cương vị Đội trưởng Đội công trình số 9, anh được giao nhiệm vụ cùng các đồng nghiệp thực hiện gói thầu lắp đặt toàn bộ hệ thống điện, điều khiển và đo lường Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình - dự án cấp quốc gia.

Yêu cầu của Nhà thầu chính về an toàn, chất lượng cũng như tiến độ, trên cương vị là Đội trưởng, anh đã cùng anh em trong tổ nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc sớm nhất có thể, đảm bảo chất lượng.

“Việc lắp đặt hệ thống điện, điều khiển đo lường là công việc hết sức phức tạp, đòi hỏi cần một đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao và được tổ chức hoạt động thật khoa học. Để thực hiện, tôi đã chủ động sáng tạo nghiên cứu đưa ra nhiều giải pháp đột phá nhằm mang lại hiệu quả cao, trong đó có giải sáng pháp gia công chế tạo bộ nâng thiết bị di động.

Nhờ có thiết bị này mà đội của tôi đã rút ngắn tiến độ và giảm đáng kể nhân công lao động, góp phần vào hoàn thành chung Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình, với tổng giá trị hợp đồng 83 tỷ 300 triệu đồng. Có thể nói, đây là một thành công đáng nhớ trong đời làm thợ của tôi”- anh Hùng chia sẻ.

Không chỉ thành công ở Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình, Đội của Hùng còn được giao đảm nhận nhiều công trình quan trọng khác như Dự án Nhà máy bột mì Interflour Việt Nam với giá trị hợp đồng 26 tỷ đồng…

Những sáng kiến tiêu biểu của Hùng phải kể đến, đó là: “Thiết kế bàn quay xả cáp sử dụng ổ trục bạc đạn phục vụ cho việc kéo cáp”.

Sáng kiến này được áp dụng giúp công ty tiết kiệm nhân công, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả làm lợi từ tháng 9/2015 đến nay lên tới 600.000.000 đồng.

Sáng kiến thứ hai: Thiết kế bộ khung xả cáp. Sáng kiến được áp dụng đã giảm được tối đa số ca cẩu phục vụ cho việc nâng cáp lên khung, tránh được tình trạng phụ thuộc vào xe cẩu, giúp công ty tiết kiệm được 400.000.000 đồng.

Sáng kiến thứ ba: “Thiết kế hệ thống con lăn nhỏ sử dụng ổ trục bi sắt đặt trực tiếp lên máng cáp phục vụ cho việc kéo cáp”. Áp dụng sáng kiến này, đã giúp tiết kiệm 50% nhân công kéo cáp so với cách kéo cáp trước, làm lợi cho Công ty 1.600.000.000 đồng.

Ngoài ra, cũng tại Hội nghị trên, 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 34 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN (trong đó có 14 cá nhân được tặng Bằng lao động sáng tạo); 20 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 106 cá nhân  được tặng Bằng khen của CĐ Xây dựng Việt Nam.

CĐ Xây dựng Việt Nam
TIN LIÊN QUAN

CĐ Xây dựng Việt Nam: Tập huấn cán bộ CĐCS trong các đơn vị sự nghiệp

CĐXDVN |

Ngày 15.5, tại Hà Nội, CĐ Xây dựng Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ cho các cán bộ CĐCS trực thuộc của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tham dự Lễ phát động “Tháng nhân đạo"

CĐ Xây dựng Việt Nam |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 11.5, tại khu vực Tượng đài "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh", quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 50 cán bộ, đoàn viên Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tham dự Lễ phát động “Tháng nhân đạo” năm 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” .

Công đoàn TCty Cơ khí xây dựng: Tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên

T.T |

Thực hiện kế hoạch số 735/KH-CĐXD ngày 23.11.2018 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc tập huấn sử dụng phần mềm “Quản lý đoàn viên Công đoàn”, vừa qua, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các cán bộ CĐCS trực thuộc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

CĐ Xây dựng Việt Nam: Tập huấn cán bộ CĐCS trong các đơn vị sự nghiệp

CĐXDVN |

Ngày 15.5, tại Hà Nội, CĐ Xây dựng Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ cho các cán bộ CĐCS trực thuộc của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tham dự Lễ phát động “Tháng nhân đạo"

CĐ Xây dựng Việt Nam |

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 11.5, tại khu vực Tượng đài "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh", quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, 50 cán bộ, đoàn viên Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tham dự Lễ phát động “Tháng nhân đạo” năm 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” .

Công đoàn TCty Cơ khí xây dựng: Tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên

T.T |

Thực hiện kế hoạch số 735/KH-CĐXD ngày 23.11.2018 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc tập huấn sử dụng phần mềm “Quản lý đoàn viên Công đoàn”, vừa qua, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các cán bộ CĐCS trực thuộc.