Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh:

Đánh giá cao các giải pháp phòng chống COVID-19 của CĐ Xây dựng Việt Nam

Bảo Hân |

Chiều 9.7, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, khoá XIII (mở rộng). Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh; Uỷ viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Vũ Anh Đức dự.

Theo báo cáo của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, 6 tháng đầu năm, thu nhập bình quân của người lao động tại các công đoàn trực thuộc là 9,22 triệu đồng/người/tháng, giảm 3,5% so với năm 2019.

Thu nhập bình quân của người lao động tại các công đoàn Xây dựng khối địa phương là 5,1 triệu đồng/người/tháng, tương đương với năm 2019.

Mặc dù tình hình dịch bệnh kéo dài, nhưng nhiều đơn vị đã cân đối nguồn tài chính để trả lương đầy đủ cho người lao động. Tuy nhiên, có 53 doanh nghiệp thuộc 12 tổng công ty, công ty nợ lương 13.455 người lao động từ 2 tháng trở lên với số tiền 274,4 tỷ đồng (tăng 5 doanh nghiệp nợ lương, nhưng số tiền nợ lương giảm được 47 tỷ đồng so với cuối năm 2019.

Tính đến cuối tháng 6.2020, tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 88%, tăng 6,1% so với cuối năm 2019. Có 81 doanh nghiệp nợ tiền trích nộp bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 425 tỷ đồng (giảm 1 doanh nghiệp và số tiền nợ giảm 64 tỷ đồng (17,2%) so với cuối năm 2019. Doanh nghiệp nợ tiền trích nộp bảo hiểm xã hội đã ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ hưu trí, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động đối với 1.838 người, trong đó có 40 người đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí nhưng chưa được giải quyết.

Nguyên nhân của việc chậm trả lương và nợ tiền trích nộp bảo hiểm xã hội chủ yếu là do tình hình dịch COVID-19 kéo dài và lan rộng hầu khắp các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội. Ngành Xây dựng là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19,…

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thuỷ Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.
Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thuỷ Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  Phan Văn Anh đánh giá, mặc dù 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến đời sống, việc làm của người lao động cũng như sản xuất kinh doanh của các đơn vị bị ảnh hưởng - nhưng Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã đạt được những thành tích rất đáng ghi nhận. Phó Chủ tịch đánh giá cao những giải pháp phòng chống COVID-19 trong đoàn viên, người lao động trong ngành của Công đoàn Xây dựng Việt Nam (trong đó có dành ra nguồn kinh phí để động viên kịp thời cho cán bộ, đoàn viên trong tuyến đầu chống dịch COVID-19); chăm lo kịp thời quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên,…

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý, trong 6 tháng cuối năm, dự đoán dịch COVID-19 còn tác động rất lớn đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng đời sống việc làm của người lao động. Vì vậy, Công đoàn Xây dựng Việt Nam cần có những điều chỉnh về nhiệm vụ trong hoạt động công đoàn, có những giải pháp, biện pháp vận dụng phù hợp với ngành của mình. 

Bên cạnh đó, Công đoàn Xây dựng Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu để tham gia góp ý cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong vấn đề Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012. Ngoài ra, Công đoàn Xây dựng Việt Nam cần chỉ đạo sâu sát các công đoàn cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, từ đó có những chỉ đạo cũng như đưa ra các nhiệm vụ phù hợp trong thời gian tới.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành xây dựng biểu dương cá nhân xuất sắc thi đua sản xuất

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2016 - 2020. Sự kiện có sự tham dự các đồng chí Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo sở Xây dựng, sở Giao thông Vận tải, đại diện các tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng.

CĐ ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên: Ký thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi đoàn viên

Lương Trung Thành |

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020, vừa qua Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hưng Yên về Chương trình Phúc lợi đoàn viên.

Công nhân xây dựng chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

Đỗ Phương |

Hà Nội đang trong những ngày nắng “cháy da, cháy thịt”. Do vậy, những công nhân xây dựng phải làm từ lúc 5 giờ sáng để trốn nắng trên công trường. Theo phản ánh của người lao động, mặc dù trong ngày làm việc vất vả, nhưng họ chỉ ngủ được khoảng 5 tiếng vì nơi ở nóng như ngoài trời.

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chứng khoán: Mức độ rủi ro trong ngắn hạn của thị trường đã tăng dần lên

Gia Miêu |

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán vẫn hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho điểm cân bằng.

Công đoàn ngành xây dựng biểu dương cá nhân xuất sắc thi đua sản xuất

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2016 - 2020. Sự kiện có sự tham dự các đồng chí Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo sở Xây dựng, sở Giao thông Vận tải, đại diện các tập thể và cá nhân được biểu dương khen thưởng.

CĐ ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên: Ký thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi đoàn viên

Lương Trung Thành |

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020, vừa qua Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh Hưng Yên đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Hưng Yên về Chương trình Phúc lợi đoàn viên.

Công nhân xây dựng chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

Đỗ Phương |

Hà Nội đang trong những ngày nắng “cháy da, cháy thịt”. Do vậy, những công nhân xây dựng phải làm từ lúc 5 giờ sáng để trốn nắng trên công trường. Theo phản ánh của người lao động, mặc dù trong ngày làm việc vất vả, nhưng họ chỉ ngủ được khoảng 5 tiếng vì nơi ở nóng như ngoài trời.