Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng quà người lao động ngành xây dựng Thủ đô

CĐXDVN |

Hà Nội - Sáng 24.1, bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, chúc Tết và trao 50 suất quà của Công đoàn Xây dựng Việt Nam đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 24.1, bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, chúc Tết và trao 50 suất quà của Công đoàn Xây dựng Việt Nam đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Tổ Môi trường phường Nhật Tân, phường Phú Thượng thuộc Công ty CP Môi trường Tây Đô.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam động viên anh, chị, em công nhân lao động, các đơn vị khắc phục khó khăn, chủ động bảo vệ sức khoẻ, yên tâm lao động sản xuất, chấp hành nghiêm nội quy, quy định tại nơi làm việc; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 
Bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua) trao quà tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện người lao động, chị Đỗ Thị Hoa, Tổ trưởng Tổ Môi trường, xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp công đoàn, đặc biệt là Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thời gian qua đã luôn lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia, động viên hỗ trợ kịp thời cả về vật chất và tinh thần đến người lao động.

“Điều đó khiến chúng tôi thấy ấm lòng, quyết tâm vượt lên tất cả trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - chị Hoa chia sẻ.

CĐXDVN
TIN LIÊN QUAN

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng quà công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Bắc Ninh- Sáng 24.1, tại Công ty Cổ phần UIL Việt Nam (Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thăm, tặng quà công nhân lao động khó khăn tại tỉnh Bắc Ninh.

Tăng lương tối thiểu vùng để bù đắp cho người lao động

Quế Chi |

Sau 2 năm không điều chỉnh lương tối thiểu (LTT), cuộc sống của người lao động (NLĐ) càng thêm khó khăn. Theo chuyên gia, nếu năm 2022 tiếp tục không tăng LTT, mức tăng LTT năm 2023 cần phải tính toán để bù đắp thiếu thốn của người lao động, nhưng cũng cần tránh “sốc” cho doanh nghiệp.

Hải Phòng chỉ đạo không để nợ lương, thưởng người lao động dịp Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tặng quà công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Bắc Ninh- Sáng 24.1, tại Công ty Cổ phần UIL Việt Nam (Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thăm, tặng quà công nhân lao động khó khăn tại tỉnh Bắc Ninh.

Tăng lương tối thiểu vùng để bù đắp cho người lao động

Quế Chi |

Sau 2 năm không điều chỉnh lương tối thiểu (LTT), cuộc sống của người lao động (NLĐ) càng thêm khó khăn. Theo chuyên gia, nếu năm 2022 tiếp tục không tăng LTT, mức tăng LTT năm 2023 cần phải tính toán để bù đắp thiếu thốn của người lao động, nhưng cũng cần tránh “sốc” cho doanh nghiệp.

Hải Phòng chỉ đạo không để nợ lương, thưởng người lao động dịp Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.