Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Mạnh Tùng |

Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2021 giữa hai bên.

Kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động 

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho biết: Trong năm qua, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19; hỗ trợ 5.712 đoàn viên phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, làm việc luân phiên, thực hiện “2 điểm đến, một cung đường” do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với số tiền hơn 3,24 tỉ đồng; hỗ trợ 432 đoàn viên là F0, F1, cách ly, nằm trong khu phong tỏa số tiền 388 triệu đồng…

Kịp thời thăm hỏi hỗ trợ 2.454 đoàn viên, người lao động là F0, F1, các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà, nghỉ việc do đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, cán bộ công đoàn cơ sở tham gia chống dịch, đoàn viên, người lao động bị tử vong do dịch COVID-19 với số tiền hơn 2,2 tỉ đồng; chi hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho 2.451 đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” với số tiền gần 2,4 tỉ đồng; hỗ trợ 1.799 đoàn viên công đoàn thực hiện “2 điểm đến, một cung đường” với số tiền hơn 539 triệu đồng.

Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cho 247 người lao động với số tiền được hưởng hơn 717 triệu đồng.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo các phong trào thi đua nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng và cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức lao động. Năm 2021, toàn ngành đã tổ chức phát động 237 chiến dịch và đợt thi đua; có 2.471 đề tài, sáng kiến được áp dụng, làm lợi ước đạt hơn 127,8 tỉ đồng…

Tập trung vào các hoạt động chăm lo cho người lao động

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá rất cao các kết quả đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2021, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã rất tích cực và chủ động triển khai tổ chức các nhiệm vụ để có những kết quả hết sức toàn diện và có sự đổi mới về phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là công tác thực hiện phòng chống đại dịch COVID-19; chăm lo cho đoàn viên và người lao động; tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở...

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, công tác phối hợp đã đi vào nền nếp, tạo ra bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam; tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp đã được tăng cường. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng thống nhất với các nội dung kế hoạch năm 2022 trong đó đề nghị tập trung vào các hoạt động chăm lo cho người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; an sinh xã hội; làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; công tác phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên nhằm ổn định tư tưởng cho đoàn viên, người lao động trong giai đoạn sắp xếp bộ máy; kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn…

Mạnh Tùng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh

CĐXDVN |

Hà Nội - Nhằm nâng cao kiến thức, vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch , ngày 7.12, Cơ quan Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động cuộc thi ảnh trực tuyến

Bảo Hân |

Hướng đến kỷ niệm 65 kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam (16.3.1957-16.3.2022), Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã phát động Cuộc thi ảnh trực tuyến “Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành xây dựng”.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng quà người lao động ngành xây dựng Hà Nội

CĐXDVN |

Ngày 20.8, bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, tặng 100 suất quà của Công đoàn Xây dựng Việt Nam đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh

CĐXDVN |

Hà Nội - Nhằm nâng cao kiến thức, vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch , ngày 7.12, Cơ quan Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động cuộc thi ảnh trực tuyến

Bảo Hân |

Hướng đến kỷ niệm 65 kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Xây dựng Việt Nam (16.3.1957-16.3.2022), Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã phát động Cuộc thi ảnh trực tuyến “Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành xây dựng”.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng quà người lao động ngành xây dựng Hà Nội

CĐXDVN |

Ngày 20.8, bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, tặng 100 suất quà của Công đoàn Xây dựng Việt Nam đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.