Công đoàn cơ sở cần thương lượng để NLĐ có các khoản thưởng xứng đáng

Bảo Hân |

Sáng 14.1, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ 2018-2023, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lưu ý, công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp cần cố gắng thương lượng với người lao động để có các khoản thưởng xứng đáng cho người lao động, tạo động lực để người lao động tiếp tục vươn lên.

Các ông: Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiếp 337 lượt người lao động kiến nghị về giải quyết chế độ, chính sách; nhận được 79 đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn. 100% khiếu nại, tố cáo đã được công đoàn tham gia giải quyết theo quy định.

Nội dung đơn thư chủ yếu là kiến nghị giải quyết về nợ tiền lương, trích nộp và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả trợ cấp thôi việc. Kết quả, đã có 271 người được giải quyết các quyền lợi, số tiền bồi thường hỗ trợ là 485 triệu đồng. Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam thường xuyên theo dõi, tham gia giải quyết, đôn đốc các công đoàn trực thuộc tham gia giải quyết, qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động (riêng năm 2020 đã có 49 người được chốt trả sổ bảo hiểm xã hội).

Năm 2020, trong công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, có 16.252 lượt đoàn viên, người lao động được thăm hỏi với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng; 10 đoàn viên được hỗ trợ sửa chữa nhà với số tiền 76 triệu đồng. Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức bữa ăn ca cho người lao động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Kết quả, có 88,6% doanh nghiệp tổ chức ăn ca cho người lao động, trong đó có 98,6% doanh nghiệp có mức ăn ca từ 15.000 đồng/suất trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hồng Hà, ông Ngọ Duy Hiểu ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong năm 2020 cũng như nửa nhiệm kỳ qua.

Ông Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Tùng
Ông Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Tùng

Ông Ngọ Duy Hiểu cho rằng, trong năm 2020, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động, nhất là trong công tác xây dựng thoả ước lao động tập thể, kiểm tra, giám sát đảm bảo quyền lợi người lao động; quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đối với người lao động; tổ chức phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, chủ động đề xuất các giải pháp với chuyên môn để vượt khó… Bên cạnh đó, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã quan tâm đến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn…

Trong năm 2021, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị, Bộ luật Lao động 2019 có nhiều điểm mới, với nhiều thách thức đối với tổ chức công đoàn; là năm có nhiều sự kiện quan trọng, bên cạnh đó là sự ảnh hưởng của COVID-19…, nên Công đoàn Xây dựng Việt Nam cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ cốt lõi căn bản của tổ chức công đoàn là chăm lo đại diện bảo vệ đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, Công đoàn Xây dựng Việt Nam cần tiếp tục quan tâm đến công tác đối thoại, thương lượng thoả ước lao động tập thể, đảm bảo quyền lợi người lao động, phù hợp điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp; quan tâm nhiều hơn đến công tác an toàn vệ sinh lao động; giải quyết những tồn tại hiện có, nhất là vấn đề lương, bảo hiểm của người lao động; chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho người lao động; tiếp tục tuyên truyền giáo dục kỷ luật, tác phong cho người lao động; xây dựng bản lĩnh chính trị cho người lao động.

Bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tới các tập thể. Ảnh: Mạnh Tùng
Bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN tới các tập thể. Ảnh: Mạnh Tùng

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức...

Tại hội nghị, ông Dương Đức Cường – Trưởng Ban Tuyên giáo (Công đoàn Xây dựng Việt Nam) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn; 7 tập thể thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 19 tập thể nhận Cờ thi đua của Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể công nhân viên chức lao động trong ngành.

Thừa uỷ quyền, ông Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao Bằng khen của Thủ tướng tới ông Dương Đức Cường – Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Ảnh:  Mạnh Tùng
Thừa uỷ quyền, ông Phạm Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng (bên phải) trao Bằng khen của Thủ tướng tới ông Dương Đức Cường – Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Ảnh: Mạnh Tùng.
Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Trao tiền hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 6.1, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam gửi thư chúc mừng năm mới tới NLĐ trong ngành

Bảo Hân |

Nhân dịp năm mới 2021, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam – vừa gửi thư chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành xây dựng.

CĐ Xây dựng Việt Nam tặng quà người lao động bị ảnh hưởng do bão lũ

CĐXDVN |

Ngày 24 và 25.12, Đoàn công tác do Công đoàn Xây dựng Việt Nam tiếp tục đến động viên, tặng quà cho đoàn viên và người lao động trong ngành bị thiệt hại do bão lũ gây ra trong tháng 10 và 11.2020.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Trao tiền hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 6.1, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam gửi thư chúc mừng năm mới tới NLĐ trong ngành

Bảo Hân |

Nhân dịp năm mới 2021, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam – vừa gửi thư chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành xây dựng.

CĐ Xây dựng Việt Nam tặng quà người lao động bị ảnh hưởng do bão lũ

CĐXDVN |

Ngày 24 và 25.12, Đoàn công tác do Công đoàn Xây dựng Việt Nam tiếp tục đến động viên, tặng quà cho đoàn viên và người lao động trong ngành bị thiệt hại do bão lũ gây ra trong tháng 10 và 11.2020.