CĐ Xây dựng Việt Nam: Triển khi thực hiện Bộ luật Lao động 2019

Bảo Hân |

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-CĐXD triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong công nhân, lao động, công chức, viên chức và tổ chức công đoàn.

Mục tiêu của kế hoạch là nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn, người lao động về Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó thúc đẩy việc tuân thủ và thực thi pháp luật trong đoàn viên, người lao động.

Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn những nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động. Thể hiện rõ vai trò của tổ chức công đoàn và cán bộ công đoàn trong thực hiện, giám sát thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định.

Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, góp phần thực hiện nghiêm túc Bộ luật Lao động trong thực tiễn.

Theo đó, Công đoàn Xây dựng Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động, trong đó tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn đến cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn trực thuộc trên Website của Công đoàn Xây dựng Việt Nam và bằng các hình thức phù hợp, thiết thực; tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động cho cán bộ công đoàn…

Đối với công đoàn cơ sở, cần tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động cho cán bộ công đoàn cơ sở từ Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn trở lên; tuyên truyền pháp luật lao động, công đoàn, các chế độ, chính sách có liên quan để người lao động biết, thực hiện và có thể tự bảo vệ mình; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động rà soát hợp đồng lao động, nội quy, quy chế, quy định, thỏa ước lao động tập thể… tại đơn vị, doanh nghiệp phù hợp với Bộ luật Lao động năm 2019; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại đơn vị.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động trong công nhân

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong người lao động và tổ chức công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động theo Bộ Luật Lao động 2019

ANH THƯ |

Công ty luật thông tin về quy định tuổi nghỉ hưu với lao động làm ngành nghề nặng nhọc, độc hại theo Bộ l2uật Lao động năm 2019 mới có hiệu lực.

Tổng hợp quy định về thời gian nghỉ ngơi trong Bộ luật Lao động 2019

Bảo Hân |

Thời gian nghỉ ngơi của người lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động trong công nhân

Hà Anh |

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong người lao động và tổ chức công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động theo Bộ Luật Lao động 2019

ANH THƯ |

Công ty luật thông tin về quy định tuổi nghỉ hưu với lao động làm ngành nghề nặng nhọc, độc hại theo Bộ l2uật Lao động năm 2019 mới có hiệu lực.

Tổng hợp quy định về thời gian nghỉ ngơi trong Bộ luật Lao động 2019

Bảo Hân |

Thời gian nghỉ ngơi của người lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 2019 như sau: