CĐ Xây dựng Việt Nam: 271 người lao động được giải quyết quyền lợi

CĐXDVN |

Nửa nhiệm kỳ 2018-2023, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã giải quyết nhiều kiến nghị của người lao động. Kết quả, 271 người được giải quyết các quyền lợi, số tiền bồi thường hỗ trợ là 485 triệu đồng.

Theo Công đoàn Xây dựng Việt Nam, nửa nhiệm kỳ qua, trong công tác giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã tiếp 337 lượt người lao động kiến nghị về giải quyết chế độ, chính sách; nhận được 79 đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn. Nội dung đơn thư, chủ yếu là kiến nghị giải quyết về nợ tiền lương, trích nộp và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả trợ cấp thôi việc.

Kết quả, đã có 271 người được giải quyết các quyền lợi, số tiền bồi thường hỗ trợ là 485 triệu đồng. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam thường xuyên theo dõi, tham gia giải quyết, đôn đốc việc tham gia giải quyết, qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động (riêng năm 2020 đã có 49 người được chốt trả sổ bảo hiểm xã hội.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã triển khai đến các công đoàn trực thuộc Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (theo Quyết định số 333/QĐ-TLĐ ngày 28.2.2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thay thế quy định ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TLĐ ngày 5.3.2014); Quyết định 684/QĐ-TLĐ ngày 8.6.2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn.

Về kiểm tra tài chính công đoàn: Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tổ chức được 1851 cuộc kiểm tra tài chính công đoàn, trong đó có 843 cuộc tại cùng cấp và 1.008 cuộc tại cấp dưới. Công tác thu, chi, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn được thực hiện theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn; lập báo cáo dự toán, quyết toán tài chính đúng quy định; tập trung nguồn kinh phí chi cho các hoạt động phong trào; nhiều đơn vị khối doanh nghiệp đã nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản tập trung của Công đoàn Việt Nam.

Việc thực hiện tốt công tác giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo đã góp phần tích cực vào việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, sự ổn định của đơn vị, doanh nghiệp.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó thực hiện tốt Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-TLĐ ngày 28.2.2020 của Tổng Liên đoàn. 100 % đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công đoàn; 80 % đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước và tổ chức khác có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên và người lao động, công đoàn có văn bản tham gia thể hiện rõ quan điểm giải quyết…

CĐXDVN
TIN LIÊN QUAN

Người lao động tự do “lao đao” vì dịch COVID-19

Lương Hạnh |

Nhiều người lao động tự do làm các nghề như chạy xe ôm, bốc vác, bán hàng rong, chở hàng thuê đa phần là những người nghèo từ các tỉnh thành xa về Thủ đô Hà Nội để kiếm kế sinh nhai. Thế nhưng, dịch COVID-19 đã khiến tất cả công việc của họ đều ngưng lại và đã đẩy người lao động tự do tới hoàn cảnh khó khăn.

Hưng Yên: Có 3.404 người lao động phải nghỉ việc do cách ly bởi COVID-19

Phương Hà |

Để ghi nhận tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh thống kê số lượng người và triển khai các công tác phòng dịch COVID-19.

Người lao động đặc thù ở Hải Dương được ưu tiên xét nghiệm COVID-19

Long Vũ |

Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương đã ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho người lao động có hoạt động đặc thù trong các doanh nghiệp như lái xe, nhân viên bán hàng, nhân viên thị trường.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Người lao động tự do “lao đao” vì dịch COVID-19

Lương Hạnh |

Nhiều người lao động tự do làm các nghề như chạy xe ôm, bốc vác, bán hàng rong, chở hàng thuê đa phần là những người nghèo từ các tỉnh thành xa về Thủ đô Hà Nội để kiếm kế sinh nhai. Thế nhưng, dịch COVID-19 đã khiến tất cả công việc của họ đều ngưng lại và đã đẩy người lao động tự do tới hoàn cảnh khó khăn.

Hưng Yên: Có 3.404 người lao động phải nghỉ việc do cách ly bởi COVID-19

Phương Hà |

Để ghi nhận tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh thống kê số lượng người và triển khai các công tác phòng dịch COVID-19.

Người lao động đặc thù ở Hải Dương được ưu tiên xét nghiệm COVID-19

Long Vũ |

Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương đã ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho người lao động có hoạt động đặc thù trong các doanh nghiệp như lái xe, nhân viên bán hàng, nhân viên thị trường.