Bộ trưởng Bộ Xây dựng, lãnh đạo CĐXDVN tặng quà công nhân lao động

CĐXDVN |

Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 19.1, Đoàn công tác do ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết, tặng quà CNVCLĐ Tổng Công ty LILAMA đang thi công tại công trình Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, tỉnh Hậu Giang.

Tham gia đoàn công tác có bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 có công suất 1.200MW với hai tổ máy, mỗi tổ máy 600MW, tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia khoảng 7,8 tỷ kWh/năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng. Được khởi công năm 2015, đến nay, tiến độ tổng thể dự án đã đạt 93,53%. Hiện đang có gần 2.000 CNVCLĐ của TCty Lilama đang thi công tại đây.

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN trao quà tết cho CNVCLĐ. Ảnh: CĐXDVN
Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN trao quà tết cho CNVCLĐ. Ảnh: CĐXDVN

Tới thăm, chúc Tết và tặng quà NLĐ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thị Thuỷ Lệ đã ân cần thăm hỏi, động viên NLĐ đang thi công trên công trường khắc phục mọi khó khăn, làm việc hiệu quả, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ thi công.

Bộ trưởng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Lilama đã vượt qua mọi khó khăn, đạt thành tích cao góp phần vào sự phát triển chung của ngành Xây dựng đồng thời bảo đảm việc làm, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Lilama sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa tới chế độ chính sách, điều kiện làm việc, thiết thực chăm lo vật chất, động viên tinh thần cho công nhân, nhất là trong dịp Tết đến, xuân về để mọi người lao động đều có một cái tết đầm ấm, an vui.

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐXDVN chia sẻ: Trong những năm qua, CĐXDVN luôn phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán. Tết Canh Tý 2020, CĐXDVN đã thăm hỏi, tặng quà tới 1.828 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 995,5 triệu đồng. Trong dịp tết Tân Sửu năm nay, CĐXDVN sẽ trao 4.000 suất quà trị giá khoảng 2 tỷ đồng tới đoàn viên, CNVCLĐ trong Ngành. Bên cạnh đó các cấp công đoàn trong Ngành cũng tích cực tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ nổi bật là hoạt động tổ chức xe đưa, đón, hỗ trợ vé tàu xe để NLĐ về quê ăn tết và ngược lại; thăm hỏi, tặng quà NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chăm lo, hoạt động văn hoá thể thao động viên NLĐ đón tết tại công trường, nhà máy.

Đây là hoạt động thiết thực, mang đậm tính nhân văn, sự chia sẻ và kết nối, nhằm mang mùa xuân ấm áp đến với mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động với phương châm “không để đoàn viên, công nhân lao động không có Tết”, “ở đâu có công nhân lao động khó khăn, ở đó có tổ chức công đoàn”.

CĐXDVN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Yên Bái phát động ủng hộ để 100% hộ nghèo được tặng quà Tết

Văn Đức |

Toàn bộ gần 15.400 hộ nghèo của tỉnh Yên Bái sẽ được tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

TP.HCM tặng quà Tết cho người dân khó khăn ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Ngày 17.1, Đoàn công tác của TP.HCM do bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tết cho các gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ tại tỉnh Bình Định.

Sơn La: Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp tặng quà trường khó khăn

Nguyễn Cảnh Hưng |

Sau một thời gian vận động các đơn vị tài trợ, Công đoàn ngành Giáo dục và Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đã kêu gọi các đơn vị xây dựng nhà vệ sinh với tổng trị giá xây dựng là 120 triệu đồng.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Bí thư Yên Bái phát động ủng hộ để 100% hộ nghèo được tặng quà Tết

Văn Đức |

Toàn bộ gần 15.400 hộ nghèo của tỉnh Yên Bái sẽ được tặng quà vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

TP.HCM tặng quà Tết cho người dân khó khăn ở Bình Định

NGUYỄN TRI |

Ngày 17.1, Đoàn công tác của TP.HCM do bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tết cho các gia đình chính sách, người dân bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ tại tỉnh Bình Định.

Sơn La: Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp tặng quà trường khó khăn

Nguyễn Cảnh Hưng |

Sau một thời gian vận động các đơn vị tài trợ, Công đoàn ngành Giáo dục và Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đã kêu gọi các đơn vị xây dựng nhà vệ sinh với tổng trị giá xây dựng là 120 triệu đồng.