Tôn vinh 25 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến

Đỗ Phương |

Ngày 10.9, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua giai đoạn 2021 – 2025.

Dự có các đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo của 10 công đoàn ngành trong khối thi đua công đoàn ngành Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước phù hợp với cán bộ, đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch phát động thi đua, chỉ đạo các khối thi đua và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong Cán bộ, công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ).

Từ kết quả thi đua yêu nước đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đạt các danh hiệu lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua các cấp có nhiều lượt tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động,... và các danh hiệu thi đua khác của Tổng LĐLĐVN, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương...

Ghi nhận những thành tích đạt được của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đoàn viên các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tôn vinh 25 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN và đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức VN tuyên dương tập thể điển hình tiên tiến. Ảnh: Đ.Phương

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải - ghi nhận thành quả lao động của các điển hình trong giai đoạn 2015 - 2020. Đồng thời đồng chí Trần Thanh Hải cũng đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam cần nhận thức sâu sắc hơn về kết quả lao động cao của mỗi người.

Bởi theo đồng chí, lao động chất lượng, hiệu quả cao không chỉ là cơ sở để bản thân người lao động có được việc làm bền vững, thu nhập từng bước được cải thiện mà còn tác động đến kết quả của nhiều người lao động khác, nhất là các đồng nghiệp trong nhóm, tổ, dây chuyền sản xuất, công tác.

Vì vậy, lao động chất lượng, hiệu quả cao là kết hợp tập trung nhất thể hiện vai trò của người lao động trong phát triển cơ quan, đơn vị, xã hội, đất nước.

Công đoàn Việt Nam cũng mong muốn các cấp công đoàn khi tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong Công nhân, viên chức lao động cũng như mỗi người lao động trong công việc hằng ngày luôn có yêu cầu "đổi mới và sáng tạo" với mục tiêu là tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả công việc để tiếp tục khẳng định trong thực tiễn về giá trị cao quý của người lao động trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đ.Phương

Cũng theo đồng chí Trần Thanh Hải, Công đoàn Viên chức Việt Nam phải tiếp tục quan tâm phát triển phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" sát hợp từng đối tượng, cụ thể ở từng đơn vị và làm tốt công tác phát hiện, ghi nhận, biểu dương, nhân rộng điển hình.

Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động phải có tiêu chí cụ thể, rõ vai trò của tổ chức công đoàn không chỉ ở kết quả đạt được của phong trào mà còn ở sự quy tụ ngày càng đông đảo, khơi dậy ý thức đúng đắn, tự giác của mỗi người lao động. Và cần đặc biệt quan tâm việc xây dựng, ghi nhận danh hiệu lao động sáng tạo dành cho người lao động.

“Kết quả về khen thưởng lao động sáng tạo 5 năm qua của Công đoàn Viên chức Việt Nam rất đáng trân trọng nhưng cần phấn đấu hơn, cần chú trọng hơn hoạt động vinh danh, tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo trở thành hiện thực, góp phần mạnh mẽ phong trào lao động sáng tạo” - đồng chí Trần Thanh Hải có ý kiến.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ thuộc diện tinh giản biên chế

Nhật Huy |

Chế độ biên chế suốt đời với viên chức chính thức bỏ từ tháng 7.2020, đồng thời Chính phủ cũng quy định 13 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế hàng năm.

Công đoàn Giao thông Vận tải VN tôn vinh 104 điển hình tiên tiến

Hà Anh |

Trong 5 năm qua (2016-2020), thông qua các cuộc phát động thi đua của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, nhiều đơn vị đã có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ CNVCLĐ chủ động thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị.

Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2020

Bảo Hân |

Ngày 15.1, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào cán bộ công chức viên chức người lao động và hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ thuộc diện tinh giản biên chế

Nhật Huy |

Chế độ biên chế suốt đời với viên chức chính thức bỏ từ tháng 7.2020, đồng thời Chính phủ cũng quy định 13 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện tinh giản biên chế hàng năm.

Công đoàn Giao thông Vận tải VN tôn vinh 104 điển hình tiên tiến

Hà Anh |

Trong 5 năm qua (2016-2020), thông qua các cuộc phát động thi đua của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, nhiều đơn vị đã có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ CNVCLĐ chủ động thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị.

Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2020

Bảo Hân |

Ngày 15.1, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào cán bộ công chức viên chức người lao động và hoạt động công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2020.