Tiếp nhận hơn 800 triệu đồng hỗ trợ Chương trình vaccine cho công nhân

Nguyễn Thiện |

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị cho Chương trình vaccine cho công nhân và tuyến đầu chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam - đã cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp rất có trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đặc biệt là cán bộ, đoàn viên của 7 đơn vị tham gia ủng hộ trong đợt này đối với Chương trình “Ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình Vắc xin cho công nhân".

Trong đợt này, 7 đơn vị đã trao cho Công đoàn Viên chức Việt Nam với tổng số tiền ủng hộ là 813,664 triệu đồng và 120 hộp sữa trị giá 36 triệu đồng.

Một số hình ảnh các đơn vị trao tiền ủng hộ:

Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam.
Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng
Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng.
Công đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Công đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Nguyễn Thiện
TIN LIÊN QUAN

Người dân mong chờ được tiêm vaccine COVID-19, Việt Nam có tiêm chậm trễ?

AN An |

Theo phân tích của các chuyên gia y tế, tiêm vaccine COVID-19 phải trải qua một quy trình ở cấp độ an toàn cao nhất nên để tiêm vaccine cho người dân sẽ lâu hơn. Tuy nhiên, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh và nhu cầu chính đáng của người dân, tiến độ tiêm vaccine COVID-19 phải cần đẩy nhanh hơn nữa.

Người già, người có bệnh nền tại TPHCM được tiêm vaccine tại bệnh viện

Huyên Nguyễn |

Sở Y tế TPHCM cho biết, theo kế hoạch trình UBND TPHCM, đối tượng là người già và người có bệnh nên tiêm vaccine COVID-19 ở bệnh viện.

Khối Thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam ký kết giao ước thi đua 2021

Quang Bách |

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, Khối thi đua III - Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác và ký giao ước thi đua năm 2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân mong chờ được tiêm vaccine COVID-19, Việt Nam có tiêm chậm trễ?

AN An |

Theo phân tích của các chuyên gia y tế, tiêm vaccine COVID-19 phải trải qua một quy trình ở cấp độ an toàn cao nhất nên để tiêm vaccine cho người dân sẽ lâu hơn. Tuy nhiên, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh và nhu cầu chính đáng của người dân, tiến độ tiêm vaccine COVID-19 phải cần đẩy nhanh hơn nữa.

Người già, người có bệnh nền tại TPHCM được tiêm vaccine tại bệnh viện

Huyên Nguyễn |

Sở Y tế TPHCM cho biết, theo kế hoạch trình UBND TPHCM, đối tượng là người già và người có bệnh nên tiêm vaccine COVID-19 ở bệnh viện.

Khối Thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam ký kết giao ước thi đua 2021

Quang Bách |

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021, Khối thi đua III - Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác và ký giao ước thi đua năm 2021.