Tiếp nhận gần 300 triệu hỗ trợ các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng dịch bệnh

Minh Phương |

Chiều ngày 18.11, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tiếp nhận 270 triệu đồng từ các công đoàn trực thuộc nhằm hỗ trợ cho các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho hay - đợt dịch lần này khiến hàng chục triệu công nhân lao động mất việc, nghỉ việc không hưởng lương...

Công nhân lao động từ các tỉnh phía Nam rời thành phố về quê vì dịch COVID-19.
Công nhân lao động từ các tỉnh phía Nam rời thành phố về quê vì dịch COVID-19.

Tại các tỉnh phía Nam, khi nhà máy, doanh nghiệp phải đóng cửa, rất nhiều công nhân không có việc làm và phải trở về quê. Hình ảnh công nhân lao động bế con nhỏ, thậm chí có người sắp đến ngày sinh vẫn chấp nhận ngồi trên xe máy hàng trăm km rời thành phố về quê,... khiến nhiều người đồng cảm.

Còn đối với các đơn vị sự nghiệp tự chủ cũng gặp không ít khó khăn do dịch COVID-19.

Trên tinh thần lá lành đùm lá rách, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã phát động nhiều chương trình nhằm hỗ trợ các tỉnh thành phía Nam và người lao động, từ đó được công đoàn công các cấp tích cực hưởng ứng.

Tại đây, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tiếp nhận 270 triệu đồng từ Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Công đoàn Bộ Tư pháp; Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng.

Thay mặt cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị đã đồng hành cùng công nhân viên chức lao động các tỉnh phía Nam. Đồng thời, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn cam kết: "Số tiền này sẽ chuyển tận tay, nhanh chóng và trọn vẹn đến nơi cần hỗ trợ. Nhất là dịp Tết cận kề, ai cũng mong có một mùa Tết ấm áp hơn".

Dưới đây là hình ảnh tiếp nhận:

 
 
 
Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Viên chức Việt Nam ký chương trình phối hợp với Bộ Nội vụ

Minh Phương |

Chiều 16.11, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác với Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Hơn 2 vạn lao động ở Đắk Lắk muốn trở lại các tỉnh, thành phía Nam làm việc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đang có khoảng hơn 22.000 người lao động ở địa phương này mong muốn trở lại các tỉnh, thành khu vực phía Nam làm việc.

Khối thi đua II – Công đoàn Viên chức VN tập huấn công tác công đoàn

Ngọc Tú |

Hà Nội - Ngày 12.11, Khối thi đua II – Công đoàn Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2021 cho cán bộ chuyên trách. Bà Cao Thị Mai Hồng, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Khối thi đua II chủ trì.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Viên chức Việt Nam ký chương trình phối hợp với Bộ Nội vụ

Minh Phương |

Chiều 16.11, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác với Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Hơn 2 vạn lao động ở Đắk Lắk muốn trở lại các tỉnh, thành phía Nam làm việc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đang có khoảng hơn 22.000 người lao động ở địa phương này mong muốn trở lại các tỉnh, thành khu vực phía Nam làm việc.

Khối thi đua II – Công đoàn Viên chức VN tập huấn công tác công đoàn

Ngọc Tú |

Hà Nội - Ngày 12.11, Khối thi đua II – Công đoàn Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2021 cho cán bộ chuyên trách. Bà Cao Thị Mai Hồng, Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Khối thi đua II chủ trì.