Tạo điều kiện, hỗ trợ các đoàn viên đón Tết được đầy đủ, ấm cúng

Hoàng Giang |

Trong bối cảnh khó khăn chung của dịch bệnh COVID-19, Công đoàn Văn phòng Chính phủ đã triển khai các hoạt động trọng tâm của năm 2021 là hỗ trợ các đoàn viên đón Tết được đầy đủ, ấm cúng.

Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Chính phủ vừa tổ chức họp tổng kết công tác công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Chính phủ Phạm Quang Tiến, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2020, Công đoàn đã phối hợp liên hệ tài trợ và tổ chức tặng quà Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan; rà soát các trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp tổ chức buổi gặp mặt để Bộ trưởng, Chủ nhiệm trao trợ cấp.

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021
Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021. Ảnh: H.Giang

Đồng thời ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với Tập đoàn Vingroup; ký kết với Tập đoàn VinaCapital về tài trợ các hoạt động văn hóa, thể thao của Văn phòng Chính phủ nhân kỷ niệm ngày truyền thống hàng năm,...

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện, về nguồn tiếp tục được thực hiện tốt, kết nối được đơn vị đồng hành xây dựng trường mầm non cho xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; quyên góp ủng hộ và đồng hành với Tập đoàn Pau Chen Việt Nam hỗ trợ một số tỉnh miền Trung khắn phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp Trần Anh Tiến cơ bản thống nhất với các ý kiến đóng góp của các ủy viên BCH Công đoàn; đồng thời đánh giá, năm 2020, tình hình dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động công đoàn và đời sống, việc làm, thu nhập của các đoàn viên Công đoàn Văn phòng Chính phủ.

Ông Trần Anh Tiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: H.Giang

Theo ông Trần Anh Tiến, năm 2021, ảnh hưởng của dịch COVID-19 có thể còn kéo dài. Bên cạnh việc duy trì các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động Công đoàn tiếp tục chủ động đổi mới, sáng tạo, đồng thời tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác để tạo nên sức mạnh chung trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ và phát huy sức mạnh tập thể trong việc huy động các nguồn lực xã hội.

BCH tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trước mắt là đối với hoạt động Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, đồng chí Trần Anh Tiến đề nghị Công đoàn Văn phòng Chính phủ cũng như các Công đoàn trực thuộc quyết tâm thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí… và tạo điều kiện, hỗ trợ các đơn vị, các đoàn viên đón Tết được đầy đủ, ấm cúng.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ viên chức, người lao động đơn vị sự nghiệp bị ảnh hưởng thu nhập bởi dịch COVID-19; liên hệ, đẩy nhanh các thủ tục đăng ký mua nhà ở thương mại tại 2 dự án, tiếp tục ký kết các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Tại cuộc họp, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Chính phủ đã thông qua biểu quyết để xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng công đoàn năm 2020.

Hoàng Giang
TIN LIÊN QUAN

Chế độ nghỉ chăm con ốm, người lao động cần biết

Tú Quỳnh |

Người lao động được hưởng chế độ nghỉ chăm con ốm theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 24.12, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tới thăm và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bế mạc Giải Thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam 2020

Phạm Hoa |

Công đoàn Viên chức Việt Nam vừa tổ chức tổng kết, bế mạc Giải Thể thao năm 2020, chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chế độ nghỉ chăm con ốm, người lao động cần biết

Tú Quỳnh |

Người lao động được hưởng chế độ nghỉ chăm con ốm theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 24.12, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tới thăm và trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bế mạc Giải Thể thao Công đoàn Viên chức Việt Nam 2020

Phạm Hoa |

Công đoàn Viên chức Việt Nam vừa tổ chức tổng kết, bế mạc Giải Thể thao năm 2020, chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII.