Hội nghị BCH CĐVCVN nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đ.Phương |

Chiều 24.7, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của các ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam và các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam: Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phan Phương Hạnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần này tập trung bàn thảo về báo cáo công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo hoạt động Uỷ ban Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2019, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019; dự thảo nghị quyết về nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; triển khai cuộc thi "Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính" và quy chế giải thưởng "Gương mặt của năm"; kiện toàn nhân sự bầu bổ sung Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thiện
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thiện

Hội nghị đã thảo luận và thông qua các nội dung chương trình đề ra; bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Chủ tịch CĐ Bộ Kế hoạch-Đầu tư vào Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam; bầu đồng chí Lê Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V với số phiếu bầu 32/32 đạt tỷ lệ 100%.

Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã triển khai quy chế Giải thưởng “Gương mặt của năm”. Đây là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam dành tặng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là cán bộ, đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lao động, sản xuất, công tác, hoạt động công đoàn và trong đời sống xã hội.

Theo đó, mỗi đầu mối công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam (bao gồm công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) được xét tặng từ 1 đến 3 người; Nơi có nhiều công đoàn cơ sở trực thuộc không quá 5 người.

Thời gian nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng “Gương mặt của năm” là từ ngày 15.11.2019 - 15.2.2020. Thời gian thẩm định và quyết định trao tặng Giải thưởng là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Danh sách trao tặng Giải thưởng “Gương mặt của năm” sẽ được đăng công khai tại Trang Thông tin điện tử Công đoàn Viên chức Việt Nam, Cổng hoặc Trang Thông tin điện tử cơ quan có cá nhân được trao Giải thưởng.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, trong những tháng cuối năm, Công đoàn Viên chức Việt Nam tập trung triển khai Quy chế “Giải thưởng của năm” và tổ chức cuộc thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính”.

Đây là một trong những hoạt động khẳng định sự đổi mới của các cấp công đoàn viên chức Việt Nam. Dự kiến, đầu tháng 8 tới, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ có công văn gửi các đơn vị phối hợp với công đoàn cùng thực hiện...

Đ.Phương
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Tọa đàm kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

THU HIỀN |

Ngày 24.7, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tọa đàm kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019).

Phúc lợi đoàn viên – bước đột phá của thực hiện chức năng Công đoàn

H.V.M |

Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" đã phát huy hiệu quả tốt ở Đà Nẵng trong 2 năm qua. Và những kết quả này được đánh giá là bước đột phá trong việc thực hiện chức năng Công đoàn ở địa phương này.

Sôi nổi ngày hội kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam tại huyện Cao Lãnh

Hồng Lan |

Ngày 24.7, LĐLĐ huyện Cao Lãnh tổ chức họp mặt 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2019.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Quảng Trị: Tọa đàm kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

THU HIỀN |

Ngày 24.7, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức tọa đàm kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2019).

Phúc lợi đoàn viên – bước đột phá của thực hiện chức năng Công đoàn

H.V.M |

Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" đã phát huy hiệu quả tốt ở Đà Nẵng trong 2 năm qua. Và những kết quả này được đánh giá là bước đột phá trong việc thực hiện chức năng Công đoàn ở địa phương này.

Sôi nổi ngày hội kỷ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam tại huyện Cao Lãnh

Hồng Lan |

Ngày 24.7, LĐLĐ huyện Cao Lãnh tổ chức họp mặt 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2019.