Gần 18.000 thí sinh tham dự cuộc thi về Nghị quyết Đại hội Đảng

Minh Phương |

Đã có gần 18.000 lượt thí sinh tham dự cuộc thi trực tuyến “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta" do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng... Công đoàn Viên chức Việt Nam vừa tổ chức thành công Cuộc thi “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của chúng ta" (vòng 1).

Theo đó, tại vòng 1, cuộc thi tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính hoặc điện thoại thông minh, dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Cuộc thi diễn ra trong 3 tuần, bắt đầu từ 7h00 ngày 10.5.2021 và kết thúc lúc 21h00 ngày 30.5.2021. Mỗi bộ đề thi có 20 câu hỏi và 1 câu hỏi phụ dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng với đáp án.

Nội dung thi là tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong đó tập trung vào các nội dung chính như: những vấn đề lớn, những điểm nhấn, điểm mới trong các văn kiện Đại hội Đảng; quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới và thời gian tới; nội dung cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức….

Theo báo cáo của Ban Tổ chức cuộc thi, 61/61 công đoàn trực thuộc đã triển khai, hưởng ứng tham gia cuộc thi với gần 18.000 lượt thí sinh. Nhiều công đoàn đã có sự chủ động, tích cực trong tuyên truyền, tạo điều kiện cho các thí sinh tham gia dự thi với số lượng dự thi đông, chất lượng các bài dự thi tốt như: Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ….

Tổng kết cuộc thi, Ban Tổ chức đã có quyết định công nhận kết quả, trao giấy chứng nhận và trao giải thưởng cho 75 thi sinh dự thi có kết quả cao nhất qua các Tuần gồm: 15 giải Nhất, mỗi giải 1 triệu đồng; 24 giải Nhì, mỗi giải 800.000 đồng và 36 giải Ba, mỗi giải 500.000 đồng.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, sau khi kết thúc vòng 1, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ lựa chọn 15 thí sinh đạt giải nhất hàng tuần vào thi Vòng 2.

Tại vòng này, 15 thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm và một đoạn luận không quá 1.000 từ đề xuất các giải pháp đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Tổ chức chọn ra 7 thí sinh để tiếp tục thi trực tiếp trên sân khấu, gồm các phần thi: giới thiệu, thi trắc nghiệm và bài hùng biện. Thí sinh chọn nội dung quan trọng của Ngành đề cập trong Nghị quyết và đề xuất các giải pháp nhằm đưa chủ trương đó vào cuộc sống, vào thực tiễn hoạt động của Ngành.

Dự kiến thời gian tổ chức thi vào dịp kỷ niệm 27 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (2.7.1994 - 2.7.2021).

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Kiều Vũ |

Ngày 1.6, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn viên chức Việt Nam ký kết phối hợp công tác

Thanh Tùng |

Ngày 26.4, LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2028.

Công tác nữ công của Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên

Trần Nga |

Công tác nữ công là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn. Dưới chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên, năm qua, vai trò công tác nữ công của Công đoàn Viên chức tỉnh ngày càng được khẳng định, hoạt động nữ công của các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đạt được nhiều kết quả.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Kiều Vũ |

Ngày 1.6, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết đã đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn viên chức Việt Nam ký kết phối hợp công tác

Thanh Tùng |

Ngày 26.4, LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2028.

Công tác nữ công của Công đoàn Viên chức tỉnh Điện Biên

Trần Nga |

Công tác nữ công là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn. Dưới chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên, năm qua, vai trò công tác nữ công của Công đoàn Viên chức tỉnh ngày càng được khẳng định, hoạt động nữ công của các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đạt được nhiều kết quả.