Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện tốt việc chăm lo cho NLĐ

Minh Phương |

Ngày 30.5, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dự đại hội có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí; ông Nguyễn Duy Giảng - Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSND tối cao...

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hương

Báo cáo tại đại hội, ông Trần Hữu Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao - cho biết, Công đoàn Viện KSND tối cao là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam với 30 Công đoàn bộ phận trực thuộc. Tổng số đoàn viên đến tháng 5.2023 là 1.097 người.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã có hơn 700 sáng kiến, đề án, đề tài với hơn 3.000 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia xây dựng góp phần mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, công việc chuyên môn của cơ quan.

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, Công đoàn đã tham gia vào các Hội đồng của cơ quan như Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật... qua đó, các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động được thực hiện cơ bản đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Cùng với việc chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, Công đoàn Viện KSND tối cao đã tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động xã hội tình nghĩa, trong nhiệm kỳ 2019-2023 đã quyên góp, ủng hộ hơn 8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn Viện KSND tối cao phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức 2 chương trình hiến máu cứu người. Đoàn viên Công đoàn đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và đã hiến 258 đơn vị máu an toàn, chất lượng. Phối hợp giới thiệu 30 căn nhà ở xã hội cho đoàn viên, người lao động.

Ông
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại đại hội. Ảnh: Minh Hương

Phát biểu tại đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao kết quả Công đoàn Viện KSND tối cao đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hoạt động của Công đoàn Viện KSND tối cao đã có nhiều đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, đạt được kết quả toàn diện, như: Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được chú trọng; Làm tốt công tác vận động, khích lệ đoàn viên tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phong trào thi đua.

Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đoàn viên, người lao động tham gia các chương trình tập huấn, nghị quyết, chủ trương đường lối, góp phần nâng cao trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Tham gia có hiệu quả hoạt động Công đoàn tổ chức, khối thi đua, tổ chức từ thiện, xã hội. Đưa màu áo thiên thanh đến gần với hoạt động xã hội. Hoạt động Ban Thường vụ, Ban chấp hành được diễn ra nghiêm túc.

Với kết quả đạt được đã khẳng định Công đoàn Viện KSND tối cao có đóng góp quan trọng cho sự rất lớn mạnh của tổ chức Công đoàn nói chung cũng như hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại ngành Kiểm sát nói riêng.

Trong nhiệm kỳ tới, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị Công đoàn Viện KSND tối cao tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo cho người lao động; tham gia đầy đủ, thể hiện tiếng nói mạnh mẽ tới hội đồng, cơ quan khi có các vấn đề của người lao động, từ đó bảo vệ cho đoàn viên, người lao động...

Ban chấp hành khoá mới ra mắt đại hội. Ảnh: Minh Hương.
Ban chấp hành khoá mới ra mắt đại hội. Ảnh: Minh Hương

Đại hội cũng đã bầu ra 15 người trong Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Nguyễn Duy Giảng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ quan VKSND tối cao.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Đại hội Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

NGỌC VIÊN |

Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi vừa tổ chức thành công Đại hội công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cần Thơ công bố biểu trưng chính thức Đại hội Công đoàn lần thứ XI

BÍCH NGỌC |

Tối 26.4, LĐLĐ TP Cần Thơ công bố biểu trưng chính thức Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Vương Trần |

Ngày 11.5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và chứng kiến Chương trình kí kết Nghị quyết liên tịch giữa Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 chính thức khai mạc

Thuỳ Trang - Mai Hương |

Tối ngày 2.6, đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 đã diễn ra đầy ấn tượng, với màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn của đương kim vô địch Phần Lan và đội chủ nhà Việt Nam.

Tin 20h: Công ty nợ BHXH định di dời, công nhân thức xuyên đêm canh coi

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 2.6: Chính thức đề xuất cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi, bỏ vân tay; Công nhân căng màn xuyên đêm ở cổng công ty đòi quyền lợi BHXH; Hải Phòng: Gần 24.500 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT...

Phụ huynh nghẹn ngào khi con trượt hồ sơ vào lớp 6

TRÀ MY |

Chị Quỳnh (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) sững người khi nhận được thông báo, con trượt vòng loại hồ sơ xét tuyển lớp 6 vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

Bắc Bộ trở mưa to vài nơi chiều tối và đêm, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn kéo dài

AN AN |

Cơ quan khí tượng đã cập nhật thông tin cảnh báo mưa lớn cục bộ ở miền Bắc và mưa dông diện rộng kéo dài ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Bão Mawar trút mưa xối xả, gợi ký ức kinh hoàng ở Nhật Bản

Ngọc Vân |

Bão Mawar đã trút mưa xối xả xuống nhiều vùng ở Nhật Bản, gợi nhớ ký ức kinh hoàng của trận lũ lụt mùa hè năm 2018.

Đại hội Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

NGỌC VIÊN |

Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi vừa tổ chức thành công Đại hội công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cần Thơ công bố biểu trưng chính thức Đại hội Công đoàn lần thứ XI

BÍCH NGỌC |

Tối 26.4, LĐLĐ TP Cần Thơ công bố biểu trưng chính thức Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Vương Trần |

Ngày 11.5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và chứng kiến Chương trình kí kết Nghị quyết liên tịch giữa Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân Tối cao.