Công đoàn Viên chức VN trao 300 suất quà cho người lao động khó khăn

Đỗ Phương |

Nhân Tháng Công nhân và Tháng An toàn Vệ sinh lao động năm 2020, chiều 13.5, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức trao quà cho đoàn viên công đoàn (CĐ) thuộc CĐ Văn phòng Chính phủ và CĐ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác do ông Ngọ Duy Hiểu - Chủ tịch CĐ Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động dẫn đầu.

Dịp này, CĐ Viên chức Việt Nam đã trao 300 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) để động viên đoàn viên CĐ khó khăn

Tại buổi trao quà, chị Trần Tuyết Mai - đoàn viên CĐ thuộc Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương xúc động cho biết mỗi tuần chị phải chạy thận, lọc máu 3 lần nên rất tốn kém. Mang trong mình bệnh tật, cộng với việc đang nuôi con tuổi ăn học nên hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Chủ tịch CĐ Viên chức VN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao quà cho đoàn viên CĐ Văn phòng Chính phủ khó khăn. Ảnh: Đ.Phương
Ông Ngọ Duy Hiểu - Chủ tịch CĐ Viên chức VN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao quà cho đoàn viên CĐ Văn phòng Chính phủ khó khăn. Ảnh: Đ.Phương

Tại mỗi nơi trao quà, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đại diện CĐ Viên chức Việt Nam, CĐ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã động viên, chia sẻ và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, ông Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao CĐ Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã cố gắng, nỗ lực, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đoàn viên CĐ đã khắc hoạ thêm hình ảnh đẹp người cán bộ đoàn thanh niên tham gia tình nguyện trong lúc dịch bệnh phức tạp.

Ông Ngọ Duy Hiểu hy vọng mỗi đoàn viên CĐ tiếp tục phát huy truyền thống đó để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam trao quà đoàn viên khó khăn. Đ.Phương
Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam trao quà cho đoàn viên khó khăn. Đ.Phương

Được biết, thực hiện công tác phòng, chống dịch, thời gian qua, các cấp CĐ Viên chức Việt Nam đã vận động, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức lao động quyên góp, ủng hộ được trên 15 tỉ đồng và hiện vật (quần áo bảo hộ y tế, găng tay y tế, khẩu trang, nước rửa tay,...).

Ngoài ủng hộ hiện vật, các cấp CĐ Viên chức Việt Nam đã vận động toàn thể cán bộ, viên chức, công chức lao động ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch thông qua Cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia bằng hình thức nhắn tin, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ đoàn viên tiền thuê nhà...

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Cảng Sài Gòn phát nước mát hỗ trợ người lao động làm việc

Diệu Linh |

Dưới cái nắng gay gắt của tháng 5, tại thành phố mang tên Bác, những chai nước mát của Công đoàn Cảng Sài Gòn đã được trao tận tay người lao động.

An Giang: Tháng Công nhân “phủ sóng” một màu áo xanh Công đoàn

Tuyết Như |

Tháng công nhân năm nay diễn ra trong bối cảnh phức tạp do dịch bệnh COVID- 19, thế nhưng màu áo xanh Công đoàn cùng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa vẫn “phủ sóng” khắp nơi, theo chân đoàn viên, người lao động (NLĐ) đồng hành, sẻ chia kịp thời những khó khăn, mang lại những phúc lợi nhiều hơn cho đoàn viên, NLĐ.

Công đoàn Đường sắt khen thưởng công tác phòng, chống COVID-19

Chu Trung Kiên |

Thực hiện Công văn số 307/TLĐ ngày 31.3.2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; công văn số 61/CĐĐS ngày 06.4.2020 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng chống dịch COVID-19, Công đoàn Đường sắt Việt Nam khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Công đoàn Cảng Sài Gòn phát nước mát hỗ trợ người lao động làm việc

Diệu Linh |

Dưới cái nắng gay gắt của tháng 5, tại thành phố mang tên Bác, những chai nước mát của Công đoàn Cảng Sài Gòn đã được trao tận tay người lao động.

An Giang: Tháng Công nhân “phủ sóng” một màu áo xanh Công đoàn

Tuyết Như |

Tháng công nhân năm nay diễn ra trong bối cảnh phức tạp do dịch bệnh COVID- 19, thế nhưng màu áo xanh Công đoàn cùng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa vẫn “phủ sóng” khắp nơi, theo chân đoàn viên, người lao động (NLĐ) đồng hành, sẻ chia kịp thời những khó khăn, mang lại những phúc lợi nhiều hơn cho đoàn viên, NLĐ.

Công đoàn Đường sắt khen thưởng công tác phòng, chống COVID-19

Chu Trung Kiên |

Thực hiện Công văn số 307/TLĐ ngày 31.3.2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; công văn số 61/CĐĐS ngày 06.4.2020 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về tăng cường phát hiện, khen thưởng đột xuất trong phòng chống dịch COVID-19, Công đoàn Đường sắt Việt Nam khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh.