Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng quà cho người lao động khó khăn

Đắc Trưởng |

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, người lao động Công ty In Tiến Bộ, Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Đoàn Đắc Trưởng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, thời gian qua tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tình hình sản xuất kinh doanh của ngành in còn gặp rất nhiều khó khăn.

Mặt khác năm 2020, Công ty thực hiện di chuyển cơ sở sản xuất ra Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội) phần nào đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động công tác công đoàn.

Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xưởng sản xuất
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam kiểm tra công tác phòng chống dịch tại xưởng sản xuất.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty và sự quan tâm chỉ đạo sát xao có hiệu quả của Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng cùng với sự nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty đã thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong 2 năm gần đây, dịch bệnh COVID-19, diễn biến phức tạp, Công đoàn Công ty đã có nhiều cách làm sáng tạo thiết thực chăm lo hỗ trợ người lao động như: tặng quà bằng hiện vật cho người lao động, trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng khẩu trang y tế miễn phí cho người lao động, hỗ trợ một phần tiền thuê nhà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội.

Vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Tổ chức tuyên truyền cán bộ, công nhân viên chấp hành và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cán bộ công đoàn tham gia các Tổ COVID-19 tại các đơn vị.

 
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam và ông Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương động viên người lao động.

Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty In Tiến Bộ đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động công đoàn.

Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID-19, Công đoàn Công ty In Tiến Bộ đã làm rất tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho người lao động. Tích cực chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc.

Nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với người lao động Công ty In Tiến Bộ trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, ông Nguyễn Văn Đông đã trao 30 suất quà cho đoàn viên, người lao động Công ty In Tiến Bộ có hoàn cảnh khó khăn.

 

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đông đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy trao 1 tấn gạo hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Đắc Trưởng
TIN LIÊN QUAN

Quỹ COVID-19 một trường học hỗ trợ người lao động 100 phần quà

Thành An |

Ngày 7.9, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở trường tiểu học Lê Lợi thăm, tặng 100 phần quà hỗ trợ cho những đoàn viên, người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố. Những phần quà được trích từ Quỹ COVID-19 trường tiểu học Lê Lợi do tập thể đoàn viên, giáo viên trường đóng góp.

Hồ sơ hỗ trợ bữa ăn cho người lao động thực hiện “3 tại chỗ” thế nào?

hoàng quỳnh |

Công ty tôi đang thực hiện phương án "3 tại chỗ". Xin hỏi, hồ sơ đề nghị hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ” gồm những gì?

Công đoàn Viên chức Việt Nam hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19 phía Nam

Phạm Hoa |

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đến trụ sở Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ lực lượng cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch tại các tỉnh phía Nam.

Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động mua hàng qua Chợ Tết Công đoàn online

Bảo Hân |

Theo khảo sát của phóng viên tại 1 công đoàn cơ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tính đến thời điểm này đã có khá nhiều người lao động mua được hàng qua chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Ông Donald Trump bị yêu cầu bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo Mỹ

Thanh Hà |

Một bồi thẩm đoàn ra phán quyết ngày 26.1 yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bồi thường 83,3 triệu USD cho cựu nhà báo E. Jean Carroll vì những lời phỉ báng để đáp lại cáo buộc tấn công tình dục mà cựu nhà báo này đưa ra.

Loạt tòa chung cư mini Hà Nội rao bán hơn 10 tỉ đồng dịp cận Tết

Thu Giang |

Nhiều tòa nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục được rao bán với giá hơn 10 tỉ đồng/tòa khi thị trường bất động sản dần có tín hiệu khởi sắc.

Houthi bắn tên lửa vào tàu chiến Mỹ, leo thang xung đột trên biển ở Trung Đông

Thanh Hà |

Quân đội Mỹ thông tin ngày 26.1, lực lượng Houthi ở Yemen đã bắn tên lửa vào tàu khu trục USS Carney của Mỹ đang tuần tra Vịnh Aden, buộc tàu này phải bắn hạ tên lửa.

Cuộc sống hiện tại của 6 nghệ sĩ trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ

ĐÔNG DU |

Sau khi nghệ sĩ Lệ Thẩm qua đời, Viện dưỡng lão nghệ sĩ Quận 8, TPHCM còn lại 6 nghệ sĩ. Hiện tại, họ đã lớn tuổi và hạn chế đi biểu diễn.

Quỹ COVID-19 một trường học hỗ trợ người lao động 100 phần quà

Thành An |

Ngày 7.9, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở trường tiểu học Lê Lợi thăm, tặng 100 phần quà hỗ trợ cho những đoàn viên, người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố. Những phần quà được trích từ Quỹ COVID-19 trường tiểu học Lê Lợi do tập thể đoàn viên, giáo viên trường đóng góp.

Hồ sơ hỗ trợ bữa ăn cho người lao động thực hiện “3 tại chỗ” thế nào?

hoàng quỳnh |

Công ty tôi đang thực hiện phương án "3 tại chỗ". Xin hỏi, hồ sơ đề nghị hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện phương án “3 tại chỗ” gồm những gì?

Công đoàn Viên chức Việt Nam hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19 phía Nam

Phạm Hoa |

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đến trụ sở Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ lực lượng cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch tại các tỉnh phía Nam.