Công đoàn Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam làm tốt chức năng chăm lo đoàn viên

Thái Hoà |

Công đoàn Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vừa tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù với số lượng đoàn viên không nhiều, nhưng Công đoàn Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam đã hoàn thành tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức tại đơn vị.

Công đoàn Hội cũng tích cực tham gia công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, theo dõi, nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của đoàn viên, tham gia các hoạt động của đơn vị và công đoàn cấp trên.

 
3 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Công đoàn Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Thái Hoà.

Ông Thái Hoài Nam - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tự học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ về mọi mặt;

Phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đầu tư trí tuệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu về công tác sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến, truyền dạy văn hóa văn nghệ dân gian tại Việt Nam, nhằm giữ gìn, phát huy, kế thừa những tinh hoa văn hóa văn nghệ dân gian phong phú, quý báu của các dân tộc, các địa phương trong cả nước;

Tập trung đổi mới, cụ thể hóa các hoạt động của Công đoàn Hội bảo đảm thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên gắn liền với việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Công đoàn phát động...

Sau Đại hội, khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ trong ban chấp hành và đề ra các giải pháp thực hiện hằng năm, hằng quý và hằng tháng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Công đoàn và Cơ quan ngày càng trong sạch vững mạnh.

Với chủ đề hành động trong nhiệm kỳ 2023-2028 là “Dân chủ, Đổi mới, Đoàn kết, Sáng tạo”, Công đoàn Hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và tín nhiệm bầu 3 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Công đoàn Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 (gồm đồng chí Hoàng Trọng Lâm, Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phan Thị Hằng);

Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI gồm 1 đại biểu chính thức (đồng chí Hoàng Trọng Lâm) và 01 đại biểu dự khuyết (đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng).

Tại Hội nghị lần thứ nhất, đã tín nhiệm bầu các chức danh chủ chốt: Đồng chí Hoàng Trọng Lâm được bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.

Thái Hoà
TIN LIÊN QUAN

Chuyển giao công đoàn cơ sở với 700 đoàn viên về Công đoàn Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực (thuộc Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa) với 700 đoàn viên, vừa được chuyển giao về trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa quản lý trực tiếp.

Thêm nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn tỉnh Đồng Tháp

Lưu Hùng |

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp ký kết phối hợp thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.

Nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động

Nguyễn Thị Mơ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình tổ chức tọa đàm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác nhằm nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Bộ Y tế đang xây dựng các trung tâm dự trữ thuốc hiếm trên cả nước

Thùy Linh |

Bộ Y tế đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung.

Giao dịch viên ngân hàng giúp khách hàng thoát vụ lừa đảo chuyển tiền

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thấy người phụ nữ đến thực hiện giao dịch chuyển tiền có biểu hiện lúng túng, nhân viên ngân hàng tư vấn, dò hỏi mới kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

Toàn cảnh khu dân cư Phước Thái khiến 11 cựu cán bộ ở Đồng Nai hầu toà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sai phạm tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái rộng gần 9 ha nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51 thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hoà, đã khiến 11 cựu cán bộ ở Đồng Nai phải hầu toà do làm Nhà nước thiệt hại 79 tỉ đồng.

Đã có kết quả xử lý các nữ sinh đánh và làm nhục bạn trong nhà vệ sinh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cơ quan công an đã tiến hành xác minh, thu thập các thông tin, tài liệu, làm rõ hành vi vi phạm của các nữ sinh tham gia đánh bạn và đã có kết quả xử lý.

Vụ nghi phân xác phi tang, xác định ADN của nạn nhân là nam giới

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ nghi phân xác phi tang, kết quả giám định ADN của nạn nhân là nam giới, trong khi trước đó, nhận định ban đầu của công an là nữ.

Chuyển giao công đoàn cơ sở với 700 đoàn viên về Công đoàn Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực (thuộc Công đoàn ngành Y tế Thanh Hóa) với 700 đoàn viên, vừa được chuyển giao về trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa quản lý trực tiếp.

Thêm nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn tỉnh Đồng Tháp

Lưu Hùng |

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp ký kết phối hợp thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.

Nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động

Nguyễn Thị Mơ |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình tổ chức tọa đàm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác nhằm nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.