Công đoàn Bộ Tư pháp đổi mới phương thức hướng về cơ sở

Thu Nga |

Tiếp nối Chương trình Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028, phiên thứ hai của Đại hội tiếp tục được diễn ra.

Trước đó, tại Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ kéo dài 2015-2023 và Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn Bộ tại phiên họp thứ 16 về bổ sung nhiệm vụ Công đoàn Bộ Tư pháp theo nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2023 đã đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

Trình bày phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Bộ Tư pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028, ông Phan Hồng Nguyên - Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật nhấn mạnh, với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;

Công đoàn Bộ Tư pháp cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, của Công đoàn Viên chức Việt Nam, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, với sự nỗ lực cao nhất của mình, cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn Bộ Tư pháp quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chương trình hành động mà Đại hội III đề ra.

Đồng thời, Công đoàn Bộ Tư pháp cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách pháp luật;

Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền...

Tại Đại hội, thay mặt Ban cán sự Đảng và tập thể Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh, Đại hội lần này là sự kiện quan trọng của mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn Bộ, ngành Tư pháp; được tổ chức vào thời điểm mỗi cá nhân công đoàn viên đang nỗ lực, cố gắng, chủ động, sáng tạo nhằm thực hiện khối lượng lớn các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định, các tổ chức công đoàn ngày càng phát huy được vai trò của mình trong hoạt động tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ cả về mặt đời sống và tinh thần cho công đoàn viên, người lao động, giúp nâng cao tinh thần yêu ngành, yêu nghề trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành Tư pháp, qua đó đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị.

Sau khi thảo luận các văn kiện Đại hội do Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa II trình cùng các ý kiến của đại biểu, Đại hội III Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2023-2028 nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 15 uỷ viên do bà Khương Thị Thanh Huyền được tái đắc cử làm Chủ tịch Công đoàn Bộ. Đồng chí Hà Ánh Bình, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn.

Thu Nga
TIN LIÊN QUAN

Chế độ nghỉ hưu đối với công chức tư pháp hộ tịch cấp xã từ ngày 1.8

Phương Minh |

Chế độ nghỉ hưu đối với công chức tư pháp hộ tịch cấp xã từ ngày 1.8.2023 được quy định theo Điều 28 Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Công đoàn Bộ Tư pháp gắn nhiệm vụ chính trị với chuyên môn

Minh Hương |

Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (phiên đầu), nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2015-2023, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Chế độ, trợ cấp thôi việc với công chức tư pháp hộ tịch cấp xã từ 1.8

Minh Hương |

Bạn đọc Đỗ Minh hỏi: Công chức tư pháp hộ tịch cấp xã thôi việc thì được hưởng chế độ, trợ cấp như thế nào từ ngày 1.8?

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"

Nhóm PV |

Không dừng lại ở việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đất ven sông còn được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Sống ở chung cư, dân Hà Nội bị khóa thang máy, phải tự đổ rác, dọn vệ sinh

Ngọc Thùy |

Đây là thực trang đã diễn ra hơn 10 ngày nay tại chung cư Osaka Complex (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) nơi đang có hơn 680 căn hộ và hàng nghìn người dân sinh sống.

Vấn đề nhà ở, bảo hiểm xã hội được người lao động quan tâm nhiều

Nhóm phóng viên |

Chiều 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn” (Diễn đàn). Trước khi diễn ra Diễn đàn, phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi nhanh với các đại biểu là đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia Diễn đàn.

Bắt tạm giam đối tượng cố ý tông liên tiếp vào ôtô Peugeot đậu trước cổng nhà vợ cũ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam đối tượng cố ý điều khiển phương tiện tông liên tiếp vào ôtô đậu bên đường tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Thu hồi 100% sản phẩm in thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sau phản ánh của Lao Động

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh về các mặt hàng lưu niệm được bày bán tại Bưu điện TP Hồ Chí Minh, chợ Bến Thành in hình thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các sản phẩm này đã bị thu hồi.

Chế độ nghỉ hưu đối với công chức tư pháp hộ tịch cấp xã từ ngày 1.8

Phương Minh |

Chế độ nghỉ hưu đối với công chức tư pháp hộ tịch cấp xã từ ngày 1.8.2023 được quy định theo Điều 28 Nghị định 33/2023/NĐ-CP.

Công đoàn Bộ Tư pháp gắn nhiệm vụ chính trị với chuyên môn

Minh Hương |

Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (phiên đầu), nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2015-2023, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Chế độ, trợ cấp thôi việc với công chức tư pháp hộ tịch cấp xã từ 1.8

Minh Hương |

Bạn đọc Đỗ Minh hỏi: Công chức tư pháp hộ tịch cấp xã thôi việc thì được hưởng chế độ, trợ cấp như thế nào từ ngày 1.8?