Công đoàn Bộ Tư pháp đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Khương Huyền |

Công đoàn Bộ Tư pháp đã thực hiện tuyên truyền đẩy mạnh các biện pháp nhằm phòng chống dịch COVID-19 trước tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, để góp phần phòng, chống dịch bệnh, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở, tổ công đoàn thuộc Bộ đẩy mạnh việc tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn kiên trì thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và của các địa phương, truyền thông điệp 5K đến công chức, viên chức, người lao động.

Công đoàn Bộ trang bị khẩu trang cho cán bộ, viên chức, người lao động phòng dịch COVID-19.

Đồng thời để tăng cường công tác phòng dịch, ngay trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công đoàn Bộ đã khẩn trương trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn phát cho đoàn viên các tổ công đoàn, các đồng chí trong Ban Chấp hành, các Ban Công đoàn Bộ, các bộ phận phục vụ chung của bộ phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều người như lực lượng bảo vệ, đội xe…

Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân sửu, Công đoàn đã phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai tuyên truyền các hoạt động phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam tại Công văn số 64/CĐVC; chỉ đạo công đoàn các đơn vị phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị rà soát danh sách công chức, viên chức, người lao động đã về nghỉ Tết tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và vùng khác có dịch thì không đến cơ quan, chủ động làm việc tại nhà cho đến khi có thông báo mới của Bộ.

Công đoàn Bộ cũng tiếp tục quán triệt công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và đeo khẩu trang tại nơi làm việc; lực lượng bảo vệ tại cổng cơ quan, đơn vị thực hiện việc đo thân nhiệt và kiểm soát chặt chẽ việc đeo khẩu trang đối với cán bộ, công chức đến cơ quan, khách đến liên hệ công tác. Đồng thời, các đơn vị không tổ chức gặp mặt, chúc Tết, giao lưu, liên hoan đầu xuân.

Khương Huyền
TIN LIÊN QUAN

Lao vào tâm dịch COVID-19 khi con trai chỉ còn 1 tháng nữa chào đời

H.H |

Đi vào “cuộc chiến” chống dịch COVID-19 khi vợ ở nhà bụng mang dạ chửa, chỉ 1 tháng nữa là sinh, anh Lưu Văn Khanh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) không khỏi băn khoăn, lo lắng khi để vợ một mình vượt cạn và con chào đời không có cha bên cạnh.

Dịch COVID-19: Làm từ sáng đến đêm, người lao động chỉ kiếm được 30 nghìn

Minh Ánh - Tạ Quang |

Dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho nhiều người bị ảnh hưởng, nhất là những người nghèo, những người yếu thế nhất trong xã hội.

Hoạt động nổi bật của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2020

Minh Phương |

Năm 2020, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, viên chức lao động.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Lao vào tâm dịch COVID-19 khi con trai chỉ còn 1 tháng nữa chào đời

H.H |

Đi vào “cuộc chiến” chống dịch COVID-19 khi vợ ở nhà bụng mang dạ chửa, chỉ 1 tháng nữa là sinh, anh Lưu Văn Khanh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) không khỏi băn khoăn, lo lắng khi để vợ một mình vượt cạn và con chào đời không có cha bên cạnh.

Dịch COVID-19: Làm từ sáng đến đêm, người lao động chỉ kiếm được 30 nghìn

Minh Ánh - Tạ Quang |

Dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho nhiều người bị ảnh hưởng, nhất là những người nghèo, những người yếu thế nhất trong xã hội.

Hoạt động nổi bật của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2020

Minh Phương |

Năm 2020, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, viên chức lao động.