Công đoàn Bộ Nội vụ thông qua phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028

Phạm Hoa |

Đại hội Công đoàn Bộ Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra long trọng và thành công.

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới khẳng định: “Nhiệm kỳ qua, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, người lao động, Công đoàn Bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng vươn lên phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Bộ Nội vụ lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra,...”.

Đại hội cũng đã dân chủ thảo luận và thông qua phương hướng, 10 chỉ tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028….

Tại đại hội, bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các cấp Công đoàn Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 và chỉ rõ:

“Với truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp Công đoàn Bộ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm như: Quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, định hướng của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và Nghị quyết của đại hội công đoàn cấp trên; tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; thay đổi tư duy, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị;

Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa, đạo đức công vụ;

Đẩy mạnh các hoạt động thiết thực để thu hút công đoàn viên tham gia các phong trào thi đua; nhất là đưa phong trào Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả đi vào chiều sâu, gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo".

Đại hội Công đoàn Bộ Nội vụ lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ khoá III, nhiệm kỳ 2023; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Phạm Hoa
TIN LIÊN QUAN

Tập trung đại diện, bảo vệ quyền lợi và chăm lo cho người lao động

Nam Dương |

Tại Hội nghị góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII Công đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2023 - 2028 do LĐLĐ TPHCM tổ chức ngày 3.8, nhiều ý kiến của các đại biểu nguyên là lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ TPHCM đều đánh giá cao hoạt động của các cấp CĐ và LĐLĐ TPHCM trong công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, chăm lo đoàn viên, NLĐ trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Có quy định về thời gian thử việc tối thiểu của người lao động không?

Quế Chi (T/H) |

Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời gian thử việc của người lao động.

Bộ Nội vụ xây dựng việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã tại TPHCM

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Nội vụ được phân công chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường.

Người tiêu dùng hào hứng với đề xuất tặng 1.000 USD cho người mua ôtô điện

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã đề xuất một loạt cơ chế ưu đãi cho ôtô điện. Một trong những chính sách nổi bật là đề xuất trợ cấp cho người dân một khoản tiền hỗ trợ khi mua xe ôtô điện để chuyển dịch hành vi tiêu dùng từ xe ôtô chạy xăng, dầu sang xe ôtô điện.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh

Phạm Đông |

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh Nguyễn Cao Trí đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự.

Hà Nội thu 630 tỉ đồng từ khách du lịch trong hai ngày Blackpink biểu diễn

Ý Yên |

Từ ngày 29 đến 30.7, Hà Nội đón hơn 170.000 lượt khách, trong đó có 30.000 lượt khách quốc tế, khoảng 70.000 lượt khách tham dự hai đêm biểu diễn của Blackpink.

Vướng mắc quy hoạch, nhiều khu chợ Hà Nội có nguy cơ giải thể

Thu Giang |

Hà Nội - Thiếu cơ sở pháp lý và quy hoạch rõ ràng, nhiều khu chợ trên địa bàn TP Hà Nội đang bộc lộ hàng loạt vướng mắc, thậm chí có những khu chợ có nguy cơ bị giải thể vì vướng quy hoạch phát triển đô thị.

Tiếp tục xảy ra sạt lở trên Quốc lộ 6

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mưa lớn kéo dài đã tiếp tục gây ra sạt lở trên Quốc lộ 6 và một số tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện Mai Châu.

Tập trung đại diện, bảo vệ quyền lợi và chăm lo cho người lao động

Nam Dương |

Tại Hội nghị góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII Công đoàn TPHCM nhiệm kỳ 2023 - 2028 do LĐLĐ TPHCM tổ chức ngày 3.8, nhiều ý kiến của các đại biểu nguyên là lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ TPHCM đều đánh giá cao hoạt động của các cấp CĐ và LĐLĐ TPHCM trong công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, chăm lo đoàn viên, NLĐ trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Có quy định về thời gian thử việc tối thiểu của người lao động không?

Quế Chi (T/H) |

Điều 25 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thời gian thử việc của người lao động.

Bộ Nội vụ xây dựng việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã tại TPHCM

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Nội vụ được phân công chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường.