CĐ Văn phòng Quốc hội triển khai cuộc thi tìm hiểu về 75 năm Quốc hội

Nguyễn Vui |

Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành đồng thời triển khai kế hoạch cuộc thi “Tìm hiểu về 75 năm Quốc hội Việt Nam”.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Thụ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Văn phòng Quốc hội; đồng chí Phạm Thúy Chinh – Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành , Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Văn phòng Quốc hội.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh đã trình bày Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về 75 năm Quốc hội Việt Nam” nhằm tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2021).

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và tăng cường mối giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội.

Đồng chí Phạm Thuý Chinh cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn các Vụ, Cục, đơn vị và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi một cách nhiệt tình để cuộc thi thực sự có ý nghĩa, thiết thực.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh và đồng chí Nguyễn Đức Thụ nhấn mạnh, để tổ chức tốt cuộc thi, đề nghị công đoàn cơ quan phối hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan và triển khai cuộc thi đến các công đoàn trực thuộc. Ngoài ra, với nội dung kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội, yêu cầu các đồng chí thực hiện theo đúng quy trình của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, lựa chọn được người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào ban chấp hành và giữ các chức danh công đoàn.

Tại Hội nghị, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã bầu bổ sung đồng chí Phùng Khắc Khoa vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 với 100% số phiếu tán thành của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành dự họp.

Nguyễn Vui
TIN LIÊN QUAN

Toàn bộ ngày nghỉ lễ, tết với người lao động từ năm 2021

M.Hương |

Từ năm 2021, người lao động tổng có 11 ngày nghỉ lễ, tết, trong đó được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2.9.

Từ ngày 5.9, không chuyển đổi vị trí việc làm với người tố cáo là cán bộ

Minh Phương |

Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định về bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

LĐLĐ Thái Bình trích hơn 300 triệu đồng đầu tư công trình nông thôn mới

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Toàn bộ ngày nghỉ lễ, tết với người lao động từ năm 2021

M.Hương |

Từ năm 2021, người lao động tổng có 11 ngày nghỉ lễ, tết, trong đó được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2.9.

Từ ngày 5.9, không chuyển đổi vị trí việc làm với người tố cáo là cán bộ

Minh Phương |

Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định về bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

LĐLĐ Thái Bình trích hơn 300 triệu đồng đầu tư công trình nông thôn mới

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh giai đoạn 2015-2020.