CĐ Thanh tra Chính phủ tổ chức giải thể thao cho viên chức, lao động

Quang Huy |

Công đoàn Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên đã tổ chức thành công Giải thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) cho viên chức, lao động.

Phát biểu khai mạc Giải thể thao, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Chính phủ Vũ Hồng Khánh nhận định đây là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ và góp phần cổ vũ, động viên phong trào rèn luyện thân thể trong công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

Đồng thời cũng là dịp tốt để các Khối giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công việc cũng như cuộc sống.

Phát biểu tại Giải đấu, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Cục Trưởng cục Phòng, chống Tham nhũng Hoàng Thái Dương đã khích lệ, động viên và nhấn mạnh mục đích của Giải thể thao chính là tăng thêm tình đoàn kết, rèn luyện sức khỏe cũng như rèn luyện tính trung thực.

Phó Bí thư Ban cán sự Đảng cũng gửi lời chúc đến toàn thể các vận động viên và chúc Giải thể thao thành công tốt đẹp.

Giải thể thao lần này có sự tham gia của gần 100 vận động viên đến từ 4 khối thi đua.

Gồm: Khối Thi đua số I: Vụ I, Vụ II, Vụ III, Vụ Giám sát - Thẩm định và xử lý sau thanh tra, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Tổng hợp; Khối Thi đua số II: Cục I, Cục II, Cục III, Cục IV và Ban tiếp dân Trung ương; Khối Thi đua số III: Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Văn phòng Thanh tra Chính phủ, Vụ Pháp chế, Ban Quản lý các dự án, Văn phòng Đảng Đoàn thể.

Và Khối Thi đua số IV: Trung tâm Thông tin, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra) thi đấu ở nội dung là Cầu lông và Bóng bàn.

Sau lễ khai mạc, các trận đấu đã được diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn.

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao các giải toàn đoàn cho các đội tham gia. Trong đó, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Khối Thi đua số I.

Quang Huy
TIN LIÊN QUAN

Viên chức có thái độ hách dịch, cửa quyền có thể bị kỷ luật buộc thôi việc

Vương Trần |

Viên chức lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền... có thể bị kỷ luật buộc thôi việc.

Công chức, viên chức đánh vợ có thể bị đuổi việc

Minh Phương |

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách nếu vi phạm quy định của pháp luật.

Thêm tiêu chí phân loại vị trí việc làm của viên chức

ANH THƯ |

Vị trí việc làm của viên chức được phân loại theo khối lượng và tính chất, nội dung công việc.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Viên chức có thái độ hách dịch, cửa quyền có thể bị kỷ luật buộc thôi việc

Vương Trần |

Viên chức lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền... có thể bị kỷ luật buộc thôi việc.

Công chức, viên chức đánh vợ có thể bị đuổi việc

Minh Phương |

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách nếu vi phạm quy định của pháp luật.

Thêm tiêu chí phân loại vị trí việc làm của viên chức

ANH THƯ |

Vị trí việc làm của viên chức được phân loại theo khối lượng và tính chất, nội dung công việc.