Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam:

Tổng kết 10 năm phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Đỗ Phương |

Ngày 9.10, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam (CĐ TT&TTVN) tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ, Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật; Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN Trịnh Thanh Hằng; Chủ tịch CĐ TT&TTVN Chu Văn Bình; đại diện lãnh đạo các công đoàn ngành...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương những kết quả CĐ TT&TTVN và các CĐCS đã đạt được.

Ông Trần Văn Thuật đề nghị CĐ TT&TTVN tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp CĐ xây dựng, cụ thể hoá những nội dung, tiêu chuẩn phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ nữ; tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ, chú ý đối tượng nữ CNVCLĐ trực tiếp.

Đồng thời làm tốt công tác phát hiện, giới thiệu với Đảng những cán bộ nữ, nữ CNVCLĐ có đủ điều kiện tham gia cấp uỷ HĐND các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Báo cáo về kết quả 10 năm thực hiện, ông Chu Văn Bình cho hay, CĐ TT&TTVN với tỷ lệ nữ chiếm trên 40% tổng số CNVCLĐ đã luôn xác định tầm quan trọng, ý nghĩa của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đây là phong trào thi đua mang nét đặc thù giới xuyên suốt quá trình hoạt động nữ công của các cấp CĐ.

Đã có 100% số doanh nghiệp (DN) nhà nước, 100% số DN ngoài nhà nước có tổ chức CĐ có thoả ước lao động tập thể, trong đó 100% số thỏa ước có quy định có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật.

Ông Chu Văn Bình biểu dương cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Ảnh: Đ.Phương
Ông Chu Văn Bình biểu dương cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Ảnh: Đ.Phương

Ở mọi lĩnh vực và vị trí công tác, các chị đã luôn tích cực tham gia vào công tác quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt chuyên đề “Giỏi việc nước”, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thể hiện ở các lĩnh vực.

Cụ thể, xây dựng và cập nhật thông tin để không ngừng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết các vụ việc phức tạp, tham gia các đề án, dự án … nhiều chị em đã phải làm việc ngoài giờ, thứ 7, chủ nhật, phải đi công tác xa, dài ngày để tham gia các đoàn công tác, đoàn thanh tra,...

Các chị đã thể hiện là những cán bộ quản lý có bản lĩnh, có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực, chỉ đạo điều hành tháo gỡ những khó khăn, triển khai có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy lĩnh vực thông tin và truyền thông phát triển trong quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế...

Bà Trịnh Thị Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Ảnh: Đ.Phương
Bà Trịnh Thị Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Ảnh: Đ.Phương

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐVN đã tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; CĐ TT&TTVN khen thưởng cho 56 tập thể và 140 cá nhân nữ trong toàn Ngành đạt thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thái Bình |

Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm nền tảng cho mọi hoạt động.

Trao giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”: Hiệu quả từ phong trào thi đua doanh nghiệp vì người lao động

Bảo Hân |

Hôm nay (2.10), Lễ trao Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội. 8 doanh nghiệp (DN) xuất sắc tiêu biểu trong số 184 lượt DN được xếp hạng trong 3 năm 2017, 2018, 2019 được lựa chọn để trao tặng Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam: Đổi mới công tác khen thưởng

Linh Nguyên |

Một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 được đặt ra tại Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động do Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức ngày 17.7 là đổi mới công tác khen thưởng.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thái Bình |

Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam đã tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm nền tảng cho mọi hoạt động.

Trao giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”: Hiệu quả từ phong trào thi đua doanh nghiệp vì người lao động

Bảo Hân |

Hôm nay (2.10), Lễ trao Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội. 8 doanh nghiệp (DN) xuất sắc tiêu biểu trong số 184 lượt DN được xếp hạng trong 3 năm 2017, 2018, 2019 được lựa chọn để trao tặng Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam: Đổi mới công tác khen thưởng

Linh Nguyên |

Một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 được đặt ra tại Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động do Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức ngày 17.7 là đổi mới công tác khen thưởng.