Phấn đấu duy trì 100% các phong trào thi đua sau khi phát động

Kiều Vũ |

Chiều 17.7, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2020 - 2025. Tới dự có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và gần 200 đại biểu ưu tú là các cá nhân và đại diện cho 15 tập thể điển hình tiên tiến.

Theo đồng chí Chu Văn Bình – Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam - công tác thi đua khen thưởng đã được lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo. Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể khác tổ chức nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức, thiết thực đối với tình hình thực tiễn ở các đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn Thông tin và truyền thông Việt Nam Chu Văn Bình cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Kiều Vũ
Chủ tịch Công đoàn Thông tin và truyền thông Việt Nam Chu Văn Bình (thứ 4 từ phải sang, hàng đứng) cùng các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Kiều Vũ

Các phong trào thi đua được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự lan tỏa sâu rộng, đã thực sự trở thành hạt nhân, là đầu tàu trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Các phong trào thi đua đã từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập đã khơi dậy tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo, ý thức rèn luyện, tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp của công nhân viên chức lao động. Nhận thức về thi đua khen thưởng trong công nhân viên chức lao động không ngừng được nâng lên, từ đó đã thu hút được đông đảo công nhân viên chức lao động hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, đoàn viên tích cực gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng những điển hình tiên tiến xuất sắc để nêu gương và nhân rộng được các cấp Công đoàn đặc biệt chú trọng.

Một trong những kết quả có được từ phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 là cấp cơ sở có 31.104 sáng kiến; 308.558 đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc…

Giai đoạn 2021 – 2025, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đặt ra một số chỉ tiêu, trong đó có 100% Công đoàn cấp trên cơ sở và 85% Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn và Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam chỉ đạo, phát động. 100% các phong trào thi đua sau khi phát động, đều được duy trì, nuôi dưỡng, được sơ kết, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến….

Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao nỗ lực thi đua của 15 tập thể, 193 cá nhân xuất sắc có mặt tại Đại hội cũng như hơn 80.000 đoàn viên, người lao động trong ngành, đồng thời đề nghị Công đoàn đẩy mạnh nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan toả; đổi mới tư duy về tổ chức thi đua để mỗi đoàn viên, người lao động thấy được bản chất của thi đua chính là công việc hằng ngày nhưng được thực hiện ở mức cao hơn...

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền chủ quyền biển đảo cho hơn 200 CNVCLĐ

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 3, TPHCM vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chủ quyền, biên giới biển đảo Việt Nam cho hơn 200 CNVCLĐ.

Gần 55 tỉ đồng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lưu Quỳnh Điệp |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng kỳ họp thứ XI. Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tới dự.

Chú trọng cán bộ công đoàn cơ sở trong xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 13.7, Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Tuyên truyền chủ quyền biển đảo cho hơn 200 CNVCLĐ

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 3, TPHCM vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chủ quyền, biên giới biển đảo Việt Nam cho hơn 200 CNVCLĐ.

Gần 55 tỉ đồng hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Lưu Quỳnh Điệp |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng kỳ họp thứ XI. Các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tới dự.

Chú trọng cán bộ công đoàn cơ sở trong xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Chiều 13.7, Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.