Hỗ trợ gần 4 tỉ đồng cho công đoàn cơ sở tham gia phòng, chống dịch

Minh Phương |

Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã trao 1,3 tỉ đồng cho các công đoàn trực thuộc để tiếp tục triển khai các hoạt động công đoàn và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới.

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát từ ngày 27.4 đến nay đã tác động trực tiếp và nặng nề tới đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động trên mọi lĩnh vực, ngành nghề và nền kinh tế đất nước.

Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông với địa bàn hoạt động tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh của cả nước.

 
Hỗ trợ kinh phí cho công đoàn trực thuộc phòng, chống dịch.

Các cấp công đoàn đã sát cánh với chuyên môn tập trung mọi nguồn lực cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; đồng thời tổ chức, phát động triển khai các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức góp phần cùng chuyên môn phấn đấu hoàn thành chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đến thời điểm hiện nay, số đoàn viên, người lao động tại các công đoàn trực thuộc Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam thuộc diện F0 là 1.248 người, F1 là 2.336 người và trên 1.000 trường hợp cách ly tại nhà có hoàn cảnh khó khăn, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, phụ nữ mang thai; số lao động trực tiếp thực hiện phương thức làm việc "3 tại chỗ” trên 4.000 người.

Số tiền Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam hỗ trợ các công đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động công đoàn và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm đến nay gần 4 tỉ đồng; trực tiếp chi hỗ trợ khẩn cấp theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ, Quyết định 3022/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đợt dịch bùng phát lần thứ 4 từ 27.4.2021 đến nay gần 8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã phối hợp chi hàng tỉ đồng từ nguồn của chuyên môn, nguồn chính sách xã hội cho công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh gây ra.

 
Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị.

Mới đây, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã trao số tiền hỗ trợ cho Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam sẽ chuyển kinh phí hỗ trợ cho các công đoàn trực thuộc khác để tiếp tục triển khai các hoạt động công đoàn và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Ông Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, thực hiện chế độ chính sách và tăng cường hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động.

Đồng thời đề nghị các cấp công đoàn cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ, sát cánh với chuyên môn trong triển khai đảm bảo an toàn phòng chống dịch, duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua, vận động đoàn viên, người lao động phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Vừa hết "3 tại chỗ", công nhân đổ xô đi rửa xe, vá săm

Minh Phương - Bảo Hân |

Ngày đầu TP.Hà Nội nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15, nhiều công nhân vội vàng đi sửa xe, mua sắm đồ sau khi vừa hết thực hiện "3 tại chỗ".

Giảm hội họp để dành nguồn lực phòng chống dịch

VƯƠNG TRẦN |

Mới đây, từ nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021, Chính phủ đồng ý sử dụng 14.620 tỉ đồng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo các chuyên gia, yêu cầu cấp bách đặt ra là phải thực hành tiết kiệm, cắt giảm chi phí không cần thiết và đặc biệt là phải phòng chống được lãng phí trong đầu tư công mới tập trung được nguồn lực cho phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra chống dịch ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thêm vaccine COVID-19 để tiêm phủ cho 100% người dân. Hiện nay tỉnh này mới đạt tỉ lệ hơn 77% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và việc từng bước phục hồi kinh tế, mở cửa vùng xanh sẽ rất khó khăn nếu thiếu vaccine.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Vừa hết "3 tại chỗ", công nhân đổ xô đi rửa xe, vá săm

Minh Phương - Bảo Hân |

Ngày đầu TP.Hà Nội nới lỏng giãn cách theo Chỉ thị 15, nhiều công nhân vội vàng đi sửa xe, mua sắm đồ sau khi vừa hết thực hiện "3 tại chỗ".

Giảm hội họp để dành nguồn lực phòng chống dịch

VƯƠNG TRẦN |

Mới đây, từ nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021, Chính phủ đồng ý sử dụng 14.620 tỉ đồng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo các chuyên gia, yêu cầu cấp bách đặt ra là phải thực hành tiết kiệm, cắt giảm chi phí không cần thiết và đặc biệt là phải phòng chống được lãng phí trong đầu tư công mới tập trung được nguồn lực cho phòng, chống dịch, phục hồi kinh tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra chống dịch ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai kiến nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thêm vaccine COVID-19 để tiêm phủ cho 100% người dân. Hiện nay tỉnh này mới đạt tỉ lệ hơn 77% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và việc từng bước phục hồi kinh tế, mở cửa vùng xanh sẽ rất khó khăn nếu thiếu vaccine.