Hỗ trợ đoàn viên Công đoàn ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hơn 13 tỉ đồng

LƯƠNG HẠNH |

HÀ NỘI - Chiều 14.1, Công đoàn Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, ông Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông (TTTT) Việt Nam - cho biết: Công đoàn TTTT đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động (NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; trực tiếp đi thăm hỏi các gia đình khó khăn, bị bệnh nặng, thăm động viên công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) làm nhiệm vụ trực Tết tại 10 đơn vị trong ngành, với tổng kinh phí 120 triệu đồng.

Thăm hỏi đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp của các công đoàn cơ sở trực thuộc. Cấp kinh phí cho các công đoàn cấp để chủ động tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp nhân dịp Tết Nguyên đán với tổng kinh phí 435 triệu đồng.

Thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, Công đoàn TTTT đã chi hỗ trợ cho 7.861 đoàn viên Công đoàn với tổng số tiền 13,618 tỉ đồng. Công đoàn TTTT cũng hỗ trợ thêm 1,3 tỉ đồng cho các công đoàn doanh nghiệp trực thuộc (VNPT, VNPost, MobiFone và VTC) để bổ sung kinh phí tiếp tục triển khai các hoạt động công đoàn và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Về công tác an sinh xã hội, hưởng ứng Lễ phát động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” Công đoàn TTTT chuyển nộp từ nguồn tài chính tích lũy của Công đoàn TTTT 5,799 tỉ đồng đóng góp Quỹ Vaccine COVID-19...

Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - ghi nhận những hoạt động mà Công đoàn TTTT đã nỗ lực thực hiện trong năm 2021. Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện trọng đại diễn ra, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hết ngày 5.1.2022, cả nước đã có hơn 174.000 CNVCLĐ là F0. Do đó, Phó Chủ tịch đề nghị Công đoàn TTTT làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác tuyên truyền, giáo dục, tiếp tục để CNVCLĐ của ngành hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, ông Trần Văn Thuật đã nêu ra sáu vấn đề để Công đoàn TTTT quan tâm, tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Doanh thu ngành thông tin và truyền thông đạt gần 151 tỉ USD năm 2021

Trần Tuấn |

Theo Bộ Thông tin - Truyền thông, năm 2021, doanh thu ngành thông tin và truyền thông Việt Nam tăng trưởng 9%, đạt gần 3,5 triệu tỉ đồng (gần 151 tỉ USD).

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 84:2021/BTTTT về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)

Huy Cường |

Ngày 29.10.2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 84:2021/BTTTT về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01.5.2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Thuỳ Dương |

Hàng loạt giải pháp nhằm thực thi các nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em đã được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện trong năm 2021.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Doanh thu ngành thông tin và truyền thông đạt gần 151 tỉ USD năm 2021

Trần Tuấn |

Theo Bộ Thông tin - Truyền thông, năm 2021, doanh thu ngành thông tin và truyền thông Việt Nam tăng trưởng 9%, đạt gần 3,5 triệu tỉ đồng (gần 151 tỉ USD).

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mới Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 84:2021/BTTTT về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)

Huy Cường |

Ngày 29.10.2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BTTTT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 84:2021/BTTTT về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01.5.2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Thuỳ Dương |

Hàng loạt giải pháp nhằm thực thi các nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em đã được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện trong năm 2021.