Công đoàn VNPT: Trao sổ tiết kiệm cho người lao động đặc biệt khó khăn

Minh Phương |

Được sự ủy quyền của Công đoàn VNPT, Trung tâm Hỗ trợ Bán hàng miền Trung đã tổ chức lễ trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình anh Bùi Văn Lợi, là người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn Trung tâm hỗ trợ bán hàng miền Trung và đại diện gia đình anh Bùi Văn Lợi.

Anh Bùi Văn Lợi là nhân viên lái xe - Phòng Tổng hợp, bị suy thận cấp độ 4, bệnh nhân COVID-19, phải chạy thận thường xuyên nên không có thu nhập hàng tháng, gia đình đã phải bán căn nhà đang ở để chữa bệnh.

Lãnh đạo Chuyên môn, Công đoàn TT HTBH miền Trung trao sổ tiết kiệm cho gia đình anh Bùi Văn Lợi - người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: CĐVNPT
Lãnh đạo Chuyên môn, Công đoàn TT HTBH miền Trung trao sổ tiết kiệm cho gia đình anh Bùi Văn Lợi - người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: CĐVNPT

Vợ là nhân viên công ty dược, có thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng, hiện ở nhà thuê nên không đủ tiền để lo mọi chi phí gia đình và chữa trị bệnh, vợ chồng anh đang sống nhờ tiền hỗ trợ thêm của con.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Hạnh, đại diện lãnh đạo - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Hỗ trợ bán hàng miền Trung đã chia sẻ khó khăn tới gia đình anh Lợi, đồng thời tin tưởng với món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa và thiết thực từ Tập đoàn sẽ giúp cho gia đình bớt đi một phần khó khăn trong cuộc sống.

Trước đó, Công đoàn Trung tâm Hỗ trợ bán hàng miền Trung cũng đã vận động cán bộ công nhân viên, người lao động trong đơn vị ủng hộ, giúp đỡ gia đình anh Bùi Văn Lợi.


Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Thêm thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động

Nam Dương |

Theo thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp sẽ hỗ trợ người lao động khi kết hôn, khó khăn đột xuất từ 1 triệu đến 10 triệu đồng.

Từ 30.10, nộp đến 339.000 đồng/lần khi cắt, cấp điện trở lại

Minh Hương |

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2020 về phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại sẽ có hiệu lực từ ngày 30.10.

Công đoàn VNPT hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên trong tâm dịch COVID-19

Minh Phương |

Để hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên gặp khó khăn do dịch bệnh, Công đoàn VNPT đã trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, cấp phát các loại thực phẩm bổ sung nâng cao sức khỏe cho người lao động.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Thêm thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động

Nam Dương |

Theo thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp sẽ hỗ trợ người lao động khi kết hôn, khó khăn đột xuất từ 1 triệu đến 10 triệu đồng.

Từ 30.10, nộp đến 339.000 đồng/lần khi cắt, cấp điện trở lại

Minh Hương |

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2020 về phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại sẽ có hiệu lực từ ngày 30.10.

Công đoàn VNPT hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên trong tâm dịch COVID-19

Minh Phương |

Để hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên gặp khó khăn do dịch bệnh, Công đoàn VNPT đã trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, cấp phát các loại thực phẩm bổ sung nâng cao sức khỏe cho người lao động.