Công đoàn VNPost triển khai các chương trình chăm lo đời sống cho đoàn viên

Minh Phương |

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, với vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đã đồng hành cùng chuyên môn vận động người lao động quyết tâm vượt khó, tích cực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Báo cáo tại Đại hội công đoàn và bầu Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Trần Đức Thích cho biết - Công đoàn Tổng Công ty đã tích cực triển khai nhiều chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đặc biệt là sự hỗ trợ, chăm lo kịp thời cho đoàn viên, người lao động trong dịch COVID-19.

Năm 2021, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chi gần 200 tỉ đồng, trong đó Công đoàn Tổng Công ty chi gần 20 tỉ đồng từ kinh phí Công đoàn các cấp cho công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ thu nhập cho người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Dù hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều thách thức trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, song toàn mạng lưới Tổng Công ty luôn chủ động, tích cực tham gia đóng góp tích cực cả về nhân lực, vật lực cho các công tác phòng chống dịch bệnh, các hoạt động an sinh xã hội trong cộng đồng; thông qua chương trình “Hạt vàng Bưu điện”, “Tấm lòng mùa dịch, san sẻ yêu thương” với hơn 820 tấn gạo và 238.564 phần quà gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu trao tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo, chương trình “Sóng và máy tính cho em”, “Bưu điện Việt Nam - Cùng em đến trường”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”,...

 Đồng chí Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát biểu tại Đại hội
Ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Công đoàn VNPost.

Ông Chu Văn Bình - Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết, trong giai đoạn tới, xu hướng phát triển chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số sẽ tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt những thay đổi về thương mại điện tử, logistics cũng sẽ tác động đến lĩnh vực bưu chính và đặt ra nhiều thách.

Nhiều dịch vụ của Tổng Công ty phải thay đổi để thích ứng, vì vậy công tác tổ chức lại sản xuất, các chính sách, phúc lợi đối với người lao động cũng sẽ thay đổi đặt ra nhiều vấn đề cấp bách cho tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Công đoàn Thông tin Truyền thông Việt Nam đề nghị Đại hội cùng nghiên cứu, thảo luận và triển khai một số nội dung như: Chú trọng nâng cao nhận thức, tinh thần, ý thức công việc cho cán bộ công nhân viên, người lao động Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, liên tục trau dồi, rèn luyện, sáng tạo để bắt kịp xu thế mới;

Thường xuyên quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động, tạo niềm tin, sự gắn bó, tin tưởng của người lao động với tổ chức; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả của hoạt động Công đoàn phù hợp với tình hình mới, xu hướng hướng phát triển của công nghệ.

Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Công đoàn: VNPost
Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Công đoàn: VNPost

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất của Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khóa IV nhiệm kỳ 2023-2028 đã thống nhất bầu Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí, Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí. Ông Trần Đức Thích tiếp tục tái cử Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty; bà Lê Thị Hà tiếp tục tái cử Phó Chủ tịch; bà Phan Thị Anh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty khóa IV.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Nỗ lực quan tâm chăm lo đoàn viên, người lao động

Quỳnh Trang |

Chiều 16.7, Cụm thi đua số 6 LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Cụm thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LƯƠNG HẠNH |

Cụm thi đua số 3 - Công đoàn Công an Nhân dân đã bàn giao Mái ấm Công đoàn tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên có 222 sáng kiến với giá trị làm lợi là gần 19,486 tỉ đồng

Hà Anh |

Những năm qua, các phong trào thi đua do Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Nam Định phát động đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia với khí thế sôi nổi tích cực đem lại những hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản suất kinh doanh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Theo chân du khách trải nghiệm du lịch Đà Nẵng về đêm

Văn Trực |

Đến Đà Nẵng, du khách có thể đi dạo chợ đêm, ngắm cầu Rồng phun lửa, đi du thuyền trên sông Hàn và nhiều hoạt động giải trí về đêm khác.

Phạt Công ty Bảo Lan, yêu cầu hoàn trả tiền cho người lao động sau phản ánh của Lao Động

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa ban hành quyết định xử phạt, đồng thời yêu cầu Công ty CP Giải pháp công nghệ an ninh Bảo Lan phải hoàn trả toàn bộ tiền lương và tiền làm thêm giờ đã giữ lại của người lao động sau khi nghỉ việc.

Bão số 1 vừa tan, có thể xuất hiện bão số 2 trên Biển Đông trong tuần tới

MINH HÀ |

Các chuyên gia khí tượng dự báo, cuối tuần này hoặc đầu tuần sau có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão số 2 trên Biển Đông.

Vụ cháy làm 3 người chết: Cửa cuốn đóng kín, hàng xóm bất lực giải cứu

Tô Thế |

Hà Nội - Thời điểm phát hiện có cháy trong căn nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe điện, hàng xóm đã cố gọi cửa nhưng không ai trả lời, cửa cuốn cũng không thể mở được.

Dẫn giải cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng đến toà vụ mua bán sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Hà Nội - Cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hùng cùng 35 bị cáo hầu tòa trong vụ sản xuất, mua bán sách giả.

Nỗ lực quan tâm chăm lo đoàn viên, người lao động

Quỳnh Trang |

Chiều 16.7, Cụm thi đua số 6 LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Cụm thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LƯƠNG HẠNH |

Cụm thi đua số 3 - Công đoàn Công an Nhân dân đã bàn giao Mái ấm Công đoàn tặng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên có 222 sáng kiến với giá trị làm lợi là gần 19,486 tỉ đồng

Hà Anh |

Những năm qua, các phong trào thi đua do Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Nam Định phát động đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia với khí thế sôi nổi tích cực đem lại những hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản suất kinh doanh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.