Công đoàn MobiFone đồng hành với chuyên môn hoàn thành sản xuất kinh doanh

Minh Phương |

Ông Bùi Sơn Nam - Chủ tịch Công đoàn MobiFone, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho biết - 6 tháng đầu năm, Công đoàn đã vận động đoàn viên, người lao động hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu đạt 15.094 tỉ đồng; lợi nhuận đạt 2.312 tỉ đồng.

Công đoàn MobiFone đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn lần thứ 10 (mở rộng) – Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tai hội nghị, ông Bùi Sơn Nam nhận định, 6 tháng đầu năm, Công đoàn MobiFone đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết chỉ đạo của Đảng; là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; công tác an sinh xã hội; phối hợp thực hiện quy chế dân chủ;

Trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động; thi đua khen thưởng; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Đặc biệt, trong công tác đồng hành cùng chuyên môn, Công đoàn đã vận động đoàn viên, người lao động hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu đạt 15.094 tỉ đồng; lợi nhuận đạt 2.312 tỉ đồng.

Về kế hoạch sẽ triển khai trong 6 tháng cuối năm 2022, ông Bùi Sơn Nam cho biết - Công đoàn MobiFone tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn, người lao động làm tốt các nhiệm vụ với kế hoạch công tác trọng tâm gồm: Công đoàn đồng hành với chuyên môn; Công tác tổ chức và Hoạt động Công đoàn.

Về công tác tổ chức, công đoàn sẵn sàng công tác chuẩn bị Đại hội và giới thiệu đoàn viên công đoàn tiêu biểu, xuất sắc đứng trong hàng ngũ của Đảng (dự kiến 48 người).

Về hoạt động công đoàn, ngoài các hoạt động thường niên theo chức năng và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, Công đoàn MobiFone triển khai thực hiện các hoạt động chính là các cuộc thi trực tuyến, cuộc thi ảnh trực tuyến, cuộc thi viết...

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Vũ Hà -  Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam khẳng định ấn tượng với kết quả mà Công đoàn MobiFone đạt được. Ông Trần Vũ Hà đánh giá: “Nhờ sự hỗ trợ của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông MobiFone nên hoạt động Công đoàn MobiFone đã có nhiều sự khác biệt với các đơn vị trong Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam”.

Ông Nguyễn Hồng Hiển - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV MobiFone cũng nhất trí với công tác 6 tháng cuối năm BCH Công đoàn đưa ra.

Ông Nguyễn Hồng Hiển đề nghị Công đoàn MobiFone bám sát với kế hoạch, chương trình của Công đoàn ngành để triển khai.

Ông Nguyễn Hồng Hiển cũng đề nghị Công đoàn tạo diễn đàn để đoàn viên bày tỏ tâm tự, nguyện vọng, từ đó tổng hợp định kỳ gửi cho cấp ủy Đảng; xây dựng cơ chế đánh giá, khen thưởng, quy hoạch gắn với kết quả thi đua để đánh giá tiền lương, công tác quy hoạch cán bộ; khuyến khích hoạt động giám sát rủi ro, góp ý, bảo vệ cán bộ làm đúng các quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam cũng đã khen thưởng, trao cờ chuyên đề “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” của cho nữ cán bộ, nhân viên MobiFone và trao giấy khen cho các CĐCS đạt thành tích trong phong trào thi đua “Tôi là đại sứ thương hiệu MobiFone” - chương trình My Point.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn MobiFone: Linh hoạt để tổ chức nhiều hoạt động Công đoàn ý nghĩa

Minh Phương |

Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2021, triển khai công tác Công đoàn năm 2022.


Công đoàn MobiFone tổ chức Hội thi Ngôi sao MobiFone

Thuỳ Trang |

Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Công đoàn MobiFone) đã Hội thi Ngôi sao MobiFone năm 2021 cho đoàn viên công đoàn trong hệ thống cùng tham gia.

Công đoàn MobiFone tích cực ủng hộ các chương trình an sinh xã hội

Thuỳ Trang |

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, cùng với Lãnh đạo Đảng, Chuyên môn - Công đoàn MobiFone đã có nhiều chương trình ủng hộ thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho nhiều đối tượng, hoàn cảnh khác nhau.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công đoàn MobiFone: Linh hoạt để tổ chức nhiều hoạt động Công đoàn ý nghĩa

Minh Phương |

Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2021, triển khai công tác Công đoàn năm 2022.


Công đoàn MobiFone tổ chức Hội thi Ngôi sao MobiFone

Thuỳ Trang |

Công đoàn Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Công đoàn MobiFone) đã Hội thi Ngôi sao MobiFone năm 2021 cho đoàn viên công đoàn trong hệ thống cùng tham gia.

Công đoàn MobiFone tích cực ủng hộ các chương trình an sinh xã hội

Thuỳ Trang |

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, cùng với Lãnh đạo Đảng, Chuyên môn - Công đoàn MobiFone đã có nhiều chương trình ủng hộ thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho nhiều đối tượng, hoàn cảnh khác nhau.