Nâng cao chất lượng chương trình phúc lợi cho thợ mỏ

Quế Chi |

Năm 2022, Ban Chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) xác định mục tiêu và phương châm hành động đó là “Sáng tạo - Thiết thực - Vượt khó - Thích ứng an toàn”. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm là: Nâng cao chất lượng chương trình phúc lợi cho thợ mỏ, người lao động làm việc trong hầm lò.

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đề nghị toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn toàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là: Tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đẩy nhanh tiêm chủng vaccine tăng cường, động viên người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm với bản thân, cộng đồng trong việc thực hiện biện pháp phòng chống đại dịch. Công đoàn các cấp phối hợp cùng cơ quan chuyên môn theo dõi diễn biến, dự báo tình hình, chuẩn bị phương án, kịch bản, biện pháp phòng chống dịch, thích ứng, linh hoạt, an toàn. Chủ động kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe và ổn định đời sống, sinh hoạt của người lao động.

Hai là: Cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn tập đoàn, ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 6.1.2022 của Đảng ủy Tập đoàn về tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và Kế hoạch Liên tịch giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2022; thực hiện vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập, chăm lo tốt chế độ chính sách, chế độ phúc lợi cho người lao động. Công đoàn các cấp phối hợp cơ quan chuyên môn đảm nhận các công trình, sản phẩm, mô hình hoạt động công đoàn, thực hiện chương trình đổi mới, áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát huy tính sáng tạo của thợ Mỏ, tham gia quản lý, tổ chức sản xuất khoa học hiệu quả, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn, làm nâng cao chỉ số hạnh phúc của thợ mỏ, của doanh nghiệp, đơn vị và toàn ngành.

Ba là: Thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, công đoàn các cấp chủ động tham gia xây dựng, giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các quy chế của doanh nghiệp, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tổ chức đối thoại, giải quyết những vấn đề chính đáng của người lao động; phát huy quyền làm chủ, ý thức trách nhiệm tham gia củangười lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển.

Bốn là: Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động, nhất là người lao động làm việc trong hầm lò; phối hợp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc, điều kiện phục vụ người lao động, nhất là chế độ ăn ca, nhà ở cho gia đình thợ mỏ, trang bị bảo hộ lao động, bố trí phương tiện đi lại cho người lao động; động viên chăm lo hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình công nhân diện chính sách, tuyên dương tôn vinh công nhân tiêu biểu, tích cực, thành tích tốt trong lao động sản xuất và công tác; tiếp tục phát huy chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, chương trình “Tết thợ Mỏ”, “Vinh quang thợ mỏ”, “Thợ mỏ sáng tạo”, “Ngày truyền thống thợ Mỏ”... giữ vững thương hiệu hoạt động, chăm lo phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ thợ mỏ.

Tổ chức hoạt động hướng về công đoàn cơ sở

Năm là: Nâng cao chất lượng chương trình phúc lợi cho thợ mỏ, người lao động làm việc trong hầm lò, thực hiện chế độ điều dưỡng, dưỡng sức và hỗ trợ điều trị, rửa phổi, khám chữa bệnh nghề nghiệp, chương trình tham quan, nghỉ mát… Bắt đầu từ năm 2022 triển khai chương trình “Phúc lợi thợ mỏ - kỳ nghỉ cuối tuần” cho thợ mỏ tiêu biểu đạt mức 5% tổng số người lao động toàn tập đoàn; tiếp tục phối hợp, ký kết các thỏa thuận, hợp tác, chương trình phúc lợi, ưu đãi cho đoàn viên, người lao động.

Sáu là: Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận chính trị cho đoàn viên người lao động, chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận đoàn viên, công nhân lao động, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Thi đua thực hiện “Văn hóa doanh nghiệp”, hoàn thành các bước nghiên cứu, đồng thời triển khai thực hiện Đề án phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới, tới toàn thể đoàn viên người lao động trong Tập đoàn.

Bảy là: Tổ chức hoạt động hướng về công đoàn cơ sở, mô hình mới sáng tạo, hoạt động truyền thống; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở vững về nghiệp vụ, tâm huyết trách nhiệm với phong trào công nhân mỏ; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công  đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI.

Tám là: Các cấp công đoàn toàn tập đoàn phải chú trọng đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, tăng cường biện pháp, kiểm tra giám sát, phương thức tổ chức hoạt động công đoàn và tổ chức phong trào thi đua yêu nước, gắn liền với những nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế phong trào công nhân ở mỗi đơn vị, mỗi cấp, khơi dậy tinh thần thi đua mang lại kết quả thiết thực trong lao động sản xuất và công tác.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết thợ mỏ

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh- Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Quảng Ninh, sáng nay (26.1), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân, lao động ngành than tại Công ty than Đèo Nai, TP.Cẩm Phả. Cùng dự sự kiện này có Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Quảng Ninh: Than Dương Huy trao hàng trăm suất quà Tết ấm áp cho thợ mỏ

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh- Công đoàn Công ty than Dương Huy – TKV đã tổ chức chương trình trao quà Tết cho người lao động trong không khí ấm áp của những ngày cuối năm Tân Sửu, chuẩn bị bước sang năm mới Nhâm Dần.

Ngành than đưa gần chục nghìn thợ mỏ và gia đình về quê ăn Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các công ty than thuộc Tập đoàn Công nghiệp than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Quảng Ninh đang lên kế hoạch để đưa gần chục nghìn thợ lò và gia đình về quê ăn Tết Nguyên đán 2022.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết thợ mỏ

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh- Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Quảng Ninh, sáng nay (26.1), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân, lao động ngành than tại Công ty than Đèo Nai, TP.Cẩm Phả. Cùng dự sự kiện này có Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Quảng Ninh: Than Dương Huy trao hàng trăm suất quà Tết ấm áp cho thợ mỏ

Trần Ngọc Duy |

Quảng Ninh- Công đoàn Công ty than Dương Huy – TKV đã tổ chức chương trình trao quà Tết cho người lao động trong không khí ấm áp của những ngày cuối năm Tân Sửu, chuẩn bị bước sang năm mới Nhâm Dần.

Ngành than đưa gần chục nghìn thợ mỏ và gia đình về quê ăn Tết

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các công ty than thuộc Tập đoàn Công nghiệp than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Quảng Ninh đang lên kế hoạch để đưa gần chục nghìn thợ lò và gia đình về quê ăn Tết Nguyên đán 2022.